Tổng thống Biden tăng cường đối phó “súng ma”

Khánh An
Khánh An
12/04/2022 14:26 GMT+7

Đài CNN ngày 11.4 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ra sắc lệnh về tăng cường đối phó tình trạng sử dụng “súng ma”, loại súng được tự lắp ráp, không đăng ký, khiến cơ quan chức năng không thể quản lý.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer trước đó báo động về tình trạng sử dụng súng ma và chỉ trích đảng Cộng hòa trì hoãn cải cách quy định liên quan.

“Súng ma” xuất hiện trong một cuộc biểu tình ở Mỹ

Reuters

“Súng ma” được sử dụng trong nhiều vụ án gần đây tại Mỹ, nhưng chưa rõ số lượng súng này trên cả nước do không thể quản lý. Dự kiến Cục Quản lý rượu, bia, thuốc lá, vũ khí và chất nổ (ATF) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ sẽ có lãnh đạo mới theo đề xuất của ông Biden nhằm đối phó “súng ma”.

Tuần trước, bang Maryland đã cùng với vùng đô thị thủ đô Washington D.C và 10 bang khác là California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Nevada, New Jersey, New York, Rhode Island, Virginia và Washington ra quyết định cấm hoặc hạn chế việc mua, sử dụng “súng ma”.

Tổng thống Biden bắt đầu mạnh tay hạn chế "súng ma" tại Mỹ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.