Tổng thống Biden và Giáo hoàng Francis cười đùa, tặng quà cho nhau

La Vi
La Vi
30/10/2021 15:30 GMT+7

Trong cuộc gặp đầu tiên giữa Giáo hoàng Francis và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Vatican vào hôm 29.10, hai người cười đùa và tặng quà cho nhau.

Vatican cho biết cuộc gặp riêng kéo dài 1 giờ 15 phút và sau đó họ dành khoảng 15 phút để chụp ảnh, tặng quà trước sự chứng kiến của các thành viên khác trong phái đoàn, trong đó có đệ nhất phu nhân Jill Biden.

Tổng thống Biden và Giáo hoàng Francis gặp nhau tại Vatican hôm 29.10

reuters

Cuộc gặp của Giáo hoàng với cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 kéo dài khoảng 30 phút và cuộc gặp với cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2014 kéo dài khoảng 50 phút.

Trong cuộc gặp năm nay, Tổng thống Biden đã tặng Giáo hoàng một "đồng xu chỉ huy" và nói rằng Giáo hoàng là chiến binh gìn giữ hòa bình quan trọng nhất mà ông từng gặp. Được biết, đồng xu này là quà tặng mà tổng thống Mỹ trao cho binh sĩ và các nhà lãnh đạo.

Ông Biden còn nói đùa rằng: "Lần tới nếu gặp lại mà không còn đồng xu, Giáo hoàng phải mua đồ uống cho tôi. (Nhưng) tôi là người Ireland duy nhất chưa bao giờ uống rượu".

Tổng thống Biden và Giáo hoàng Francis cười đùa vui vẻ trong buổi gặp mặt

reuters

Cuộc hội kiến giữa hai người Công giáo "quan trọng" nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh luận về quyền phá thai đang bùng lên ở Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.