Tổng thống Bush rất nóng lòng gặp lại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

20/06/2008 00:32 GMT+7

Trước chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Hoa Kỳ, hôm qua 19.6, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak đã tổ chức họp báo thông báo về chuyến đi này.

* Xin ông cho biết thông tin về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam đến Hoa Kỳ?

- Đại sứ Michael Michalak: Như các bạn đã biết, đây là lần thứ 4 trong vòng 4 năm liên tiếp Việt Nam và Hoa Kỳ duy trì các cuộc gặp cao cấp hằng năm. Năm 2005 là chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải, năm 2006 Tổng thống Bush thăm Việt Nam, năm 2007 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến Hoa Kỳ và lần này Tổng thống Bush sẽ tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Nhà Trắng. Thủ tướng sẽ có một cuộc hội đàm với Tổng thống, gặp Cố vấn An ninh quốc gia cùng nhiều bộ trưởng quan trọng của chính quyền. Thủ tướng cũng sẽ gặp lãnh đạo chủ chốt của hai viện Quốc hội và một số nghị sĩ. Thủ tướng cũng sẽ gặp nhiều chủ tịch tập đoàn lớn của Mỹ, phát biểu tại trường ĐH Texas. Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ đưa mối quan hệ hai bên tiếp tục lên một tầm cao mới, và tôi cũng tin chắc rằng chuyến thăm sẽ thành công mỹ mãn. Hai bên sẽ thảo luận rất nhiều vấn đề để phát triển quan hệ trên cả chiều sâu lẫn chiều rộng và ra một tuyên bố chung.

* Phía Mỹ trông đợi gì ở chuyến đi này?

Kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương có hiệu lực, quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ không ngừng tăng nhanh, kim ngạch buôn bán hai chiều 2007 đạt trên 12 tỉ USD. Hiện Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam, đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam năm ngoái là 5,5 tỉ USD và năm nay có thể tăng gấp đôi. Hiện có 1.000 doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động tại Việt Nam. 

- Tổng thống của chúng tôi rất trông đợi chuyến thăm này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông rất nóng lòng gặp lại Thủ tướng, hai người đã từng gặp nhau ở Việt Nam và tháng 9 năm ngoái tại phiên họp của Đại hội đồng Bảo an LHQ. Cho đến nay những người thân cận với Tổng thống vẫn kể lại rằng Tổng thống rất ấn tượng với chuyến đi Việt Nam năm 2006, ấn tượng với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Thậm chí Tổng thống thỉnh thoảng vẫn kể về những kỷ niệm đẹp khi ông viếng thăm Việt Nam.

Tôi tin rằng sẽ có nhiều thỏa thuận quan trọng được ký kết không chỉ trong lĩnh vực kinh tế thương mại mà còn cả giáo dục, khoa học công nghệ. Giáo dục là ưu tiên lớn của Thủ tướng và cũng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Mỹ và Việt Nam đang chia sẻ với nhau nhiều giá trị trong lĩnh vực này. Ngoài ra doanh nghiệp hai nước cũng sẽ ký kết nhiều hợp đồng lớn sau một quá trình thương thảo khá lâu trên các lĩnh vực quan trọng. Các hợp đồng doanh nghiệp hai bên ký lần này cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam.

* Mới đây ông có gặp cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, ông có thể thông tin gì về cuộc gặp?

- Vừa rồi tôi có gặp cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhìn chung cộng đồng rất quan tâm đến sự phát triển của Việt Nam, phần lớn muốn đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Với tư cách là Đại sứ Mỹ ở Việt Nam tôi nghĩ, việc tiếp xúc thường xuyên với cộng đồng này là nhằm phục vụ cho mối quan hệ hai nước, đó là trách nhiệm của tôi. Nhiều người Việt sinh sống tại Mỹ rất muốn đóng góp cho đất nước, muốn làm một cái gì đó cho Việt Nam trong tương lai. Họ quan tâm đến sáng kiến giáo dục mà tôi trình bày, và hỏi làm thế nào để họ có thể tham gia trong việc phát triển hệ thống giáo dục Việt Nam.

* Còn cuộc gặp giữa Thủ tướng với cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Alan Greenspan thì sao, thưa ông?

- Trong quá trình phát triển kinh tế, Việt Nam đã tham vấn rất nhiều chuyên gia kinh tế nổi tiếng thế giới. Cuộc gặp của Thủ tướng với ngài Alan Greenspan sẽ là một cuộc thảo luận về tình hình kinh tế. Đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam hiện nay, chủ đề lạm phát của Việt Nam có lẽ sẽ được hai bên phân tích.

* Cuộc gặp này khác với những cuộc gặp cấp cao của hai bên trước đây như thế nào?

- Cuộc gặp lần này không chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh tế, hai bên còn bàn nhiều vấn đề khác. Với tư cách là hai thành viên trong Hội đồng Bảo an, Tổng thống và Thủ tướng sẽ thảo luận về lĩnh vực an ninh, an ninh khu vực, các vấn đề khu vực và quốc tế. Việt Nam hiện cũng đã hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, quan hệ với Hoa Kỳ cũng sâu rộng hơn, phức hợp hơn, và Việt Nam đã thể hiện được nội lực thông qua hội nhập. Thủ tướng và Tổng thống gặp nhau lần này cũng cho thế giới thấy Việt Nam và Hoa Kỳ có thể hợp tác với nhau như thế nào, qua đó cải thiện hình ảnh về môi trường đầu tư của Việt Nam.

X.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.