Tổng thống Indonesia chính thức đề xuất dời đô

Trọng Kha
Trọng Kha
17/08/2019 11:34 GMT+7

Ngày 16.8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo chính thức đề xuất lên quốc hội kế hoạch dời thủ đô từ Jakarta trên đảo Java sang đảo Kalimantan, tên gọi khác của đảo Borneo.

“Kế hoạch này là một phần trong tầm nhìn phát triển quốc gia 10, 50 và 100 năm tới”, Hãng thông tấn Antara dẫn lời ông Widodo nhấn mạnh trong bài phát biểu thường niên trước quốc hội.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo chưa nêu rõ địa điểm cụ thể trên đảo. Trước đó, giới chức Indonesia cho hay kế hoạch dời đô dự tính mất 10 năm để thực hiện cùng chi phí khoảng 33 tỉ USD (766.000 tỉ đồng).
Theo chính phủ, tình trạng kẹt xe kinh niên tại Jakarta khiến thiệt hại kinh tế hằng năm lên đến 7,04 tỉ USD. Địa hình thấp và khai thác nước ngầm quá mức cũng khiến thủ đô với hơn 10 triệu dân thường xuyên hứng chịu lũ lụt và sụt lún.

[VIDEO] Indonesia đối mặt với nguy cơ thời tiết cực đoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.