Tổng thống Iran lại gây "sốc"

09/12/2005 23:42 GMT+7

Nổi tiếng là một người theo đường lối cứng rắn, Tổng thống Iran M.Ahmadinejad lại khiến thế giới phải "giật nảy mình" bằng tuyên bố nên dời Israel sang châu u và nghi ngờ liệu có từng xảy ra một cuộc thảm sát người Do Thái như sử sách đã ghi hay không.


Theo nhà lãnh đạo Iran thì cảm thấy có lỗi do để phát xít Đức gây ra tội ác diệt chủng với người Do Thái nên các nước châu u đã hậu thuẫn cho sự ra đời của Israel tại Trung Đông năm 1948: "Một số nước châu u khẳng định rằng trong Thế chiến thứ 2, Hitler đã thiêu cháy hàng triệu người Do Thái và lùa họ vào các trại tập trung. Bất cứ sử gia, nhà bình luận hay nhà khoa học nào nghi ngờ điều đó đều bị bỏ tù hoặc bị lên án. Cứ cho những gì người châu u nói là đúng, vậy thì tại sao họ không cho chính quyền Do Thái một miếng đất ở châu u? Đức và Áo có thể cắt 2-3 tỉnh gì đó cho Israel để chính thể này tự lập quốc, và vấn đề sẽ được giải quyết. Họ (người Do Thái) đã từng chịu bất công ở châu u thì tại sao phải trút áp bức lên đầu người dân Palestine?". Còn nhớ hồi tháng 10, cũng chính ông Ahmadinejad đã tạo nên một làn sóng chỉ trích khi kêu gọi "loại bỏ Israel ra khỏi bản đồ thế giới".

Khỏi phải nói, phát biểu mới nhất của nhà lãnh đạo quốc gia Tây Á này vấp phải sự phản đối dữ dội như thế nào. Israel dĩ nhiên không thể ngồi yên đã lên án những lời lẽ trên là "nhục mạ và phân biệt chủng tộc". "Tôi nghĩ rằng tuyên bố của Tổng thống Iran là một lời cảnh tỉnh đối với tất cả chúng ta trên khắp thế giới. Chúng ta nên làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn ông ta và ngăn chặn nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Quốc gia này sẽ làm mọi thứ để tiêu diệt nhà nước Israel", Ngoại trưởng S.Shalom nặng lời. Được thể, phát ngôn viên Nhà Trắng S.McClellan khẳng định tuyên bố trên "càng nhấn mạnh sự lo lắng của chúng tôi về chính thể tại Iran. Đó là lý do vì sao không nên để chính quyền này có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân". Liên minh châu u, Thủ tướng Áo W.Schuessel, Tổng thống Pháp J.Chirac, Thủ tướng Đức A.Merkel... cũng đều chỉ trích lập trường của nhà lãnh đạo Iran. (AP)

X.Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.