Tổng thống Iran thách thức Tổng thống Mỹ

30/08/2006 23:13 GMT+7

Bất chấp thời hạn cuối do LHQ đưa ra để Iran ngưng chương trình hạt nhân đã đến, Tổng thống nước này M.Ahmadinejad không tỏ ra nhượng bộ mà còn lên tiếng thách thức tranh luận trực tiếp với Tổng thống Mỹ G.Bush.

Tổng thống M.Ahmadinejad hôm 29/8 đã lên tiếng thách thức người đồng nhiệm Mỹ G.Bush cùng tham gia một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình về các vấn đề của thế giới và các biện pháp giải quyết những vấn đề này. Tuy nhiên, với điều kiện là "cuộc tranh luận không bị kiểm duyệt để tất cả mọi người dân Mỹ có thể nghe những điều chúng tôi nói", lãnh đạo Iran tuyên bố. Mỹ đã thẳng thừng bác bỏ lời đề nghị này. Hãng tin Reuters trích lời một quan chức Nhà Trắng cho biết: "Đề nghị trên chỉ là âm mưu nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế, chứ không chỉ riêng Mỹ, về thái độ của Iran, từ việc ủng hộ chủ nghĩa khủng bố đến theo đuổi khả năng có được vũ khí hạt nhân".

Tổng thống Ahmadinejad nhấn mạnh Iran sẵn sàng nối lại quan hệ với Mỹ nhưng trước tiên Washington cần thay đổi quan điểm đối với nước Cộng hòa Hồi giáo. "Chúng tôi muốn thiết lập mối quan hệ ngoại giao với tất cả các nước ngoại trừ một nước mà chúng tôi xem là không hợp pháp", lãnh đạo Iran ám chỉ Israel, nước mà Tehran từ chối công nhận. "Mỹ không phải là ngoại lệ dù nước này đã từng cắt quan hệ ngoại giao để gây sức ép lên Iran. Chính quyền của ông Bush vẫn muốn đưa Iran quay trở lại 30 năm trước. Họ phải thoát khỏi giấc mơ đó, sửa đổi hành vi và ngôn ngữ của mình, đồng thời nên có một quan điểm công bằng", ông Ahmadinejad phát biểu với hãng tin AFP.

Trong cuộc họp báo tại Tehran, Tổng thống Ahmadinejad cũng chỉ trích việc Mỹ và Anh đã lợi dụng "những đặc quyền đặc lợi" và chính việc lạm dụng vai trò thành viên thường trực Hội đồng bảo an (HĐBA) là "nguyên nhân gây ra tất cả mọi rối loạn trên thế giới", theo BBC. Tuyên bố của ông Ahmadinejad được đưa ra 2 ngày trước thời hạn chót mà LHQ yêu cầu Iran ngưng các hoạt động làm giàu uranium là ngày 31/8. Tuy không đề cập đến thời hạn chót kể trên nhưng nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh: "Không ai có thể ngăn chặn được quyền phát triển năng lượng hạt nhân phục vụ cho mục đích hòa bình của Iran".

Tổng thống Ahmadinejad nhấn mạnh: ông sẽ bác bỏ các yêu cầu kêu gọi Iran ngưng làm giàu uranium cho dù đó là lời kêu gọi của Tổng thư ký LHQ K.Annan, người dự kiến sẽ đến nước này vào ngày 2/9. Ông cũng tin rằng HĐBA sẽ không đưa ra nghị quyết cấm vận Iran sau ngày 31/8. Hãng tin AP dẫn lời nhận định của Đại sứ Anh tại LHQ E.Parry rằng, HĐBA có thể sẽ chờ đến giữa tháng 9 mới thực thi biện pháp đe dọa trừng phạt Iran nếu nước này coi thường thời hạn mà LHQ đặt ra.

Châu Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.