Tổng thống Nga sắp gặp Tổng thống Iran giữa căng thẳng Trung Đông

Khánh An
Khánh An
07/10/2024 22:31 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để thảo luận về tình hình căng thẳng ở Trung Đông, bên cạnh những vấn đề song phương.

Tổng thống Nga sắp gặp Tổng thống Iran giữa căng thẳng Trung Đông- Ảnh 1.

Tổng thống Putin (phải) và Tổng thống Pezeshkian

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 7.10 dẫn lời Cố vấn Ngoại giao Yury Ushakov của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ông chủ Điện Kremlin sắp gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Theo đó, 2 nhà lãnh đạo sẽ hội đàm vào ngày 11.10, khi đến dự một diễn đàn tại thủ đô Ashkhabad của Turkmenistan.

"Cuộc gặp này có tầm quan trọng nhằm thảo luận các vấn đề song phương cũng như, dĩ nhiên là thảo luận về tình hình căng thẳng leo thang nhanh ở Trung Đông, theo ông Ushakov.

Điện Kremlin nói gì về khả năng ông Putin dự hội nghị G20, gặp ông Biden?

Trong ngày 7.10, Tổng thống Putin đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và thảo luận về diễn biến ở Trung Đông.

Hai nhà lãnh đạo cũng xác nhận về thỏa thuận sẽ tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại vùng Kazan của Nga vào cuối tháng này, theo Điện Kremlin. Ông Erdogan cũng chúc mừng sinh nhật lần thứ 72 của ông Putin trong cuộc điện đàm.

BRICS là tổ chức liên chính phủ bao gồm 5 thành viên chủ chốt là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi (tên tổ chức được ghép lại từ chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của 5 nước này). Đầu năm nay, Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) chính thức gia nhập BRICS, nâng số lượng thành viên của khối này lên thành 9 nước.

Trong diễn biến liên quan, hãng Tasnim ngày 7.10 đưa tin Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại tại Quốc hội Iran đang soạn thảo một dự luật về cái gọi là hiệp ước kháng chiến đề cập một số bên tham gia và "phong trào giải phóng" khắp Trung Đông, trong đó quy định hỗ trợ quân sự và kinh tế tập thể trong trường hợp Mỹ hoặc Israel tấn công một trong những bên đã ký kết.

Thỏa thuận này dự kiến thành lập một sở chỉ huy để điều phối các hoạt động quân sự và tổ chức huấn luyện. Việc phân bổ vai trò và thực hiện kế hoạch được đề xuất giao cho Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.