Tổng thống Poroshenko muốn EU và Mỹ hỗ trợ lấy lại Crimea

14/01/2016 22:53 GMT+7

Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko ngày 14.1 cho biết ông muốn EU và Mỹ hỗ trợ Ukraine lấy lại Crimea từ Nga, và trong năm 2016 Ukraine sẽ tái kiểm soát miền đông đang do phe ly khai kiểm soát.

Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko ngày 14.1 cho biết ông muốn EU và Mỹ hỗ trợ Ukraine lấy lại Crimea từ Nga, và trong năm 2016 Ukraine sẽ tái kiểm soát miền đông đang do phe ly khai kiểm soát.

Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko muốn EU và Mỹ hỗ trợ Ukraine lấy lại Crimea - Ảnh: ReutersTổng thống Ukraine, Petro Poroshenko muốn EU và Mỹ hỗ trợ Ukraine lấy lại Crimea - Ảnh: Reuters
Tổng thống Poroshenko đưa ra tuyên bố cứng rắn trên khi đối mặt với áp lực từ người dân nước này về việc chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine giữa lực lượng quân đội và phe ly khai được cho là thân Nga, theo AFP.
Ông Poroshenko còn tuyên bố muốn giành lại Crimea từ Nga với sự trợ giúp của Mỹ và EU sau khi Crimea bỏ phiếu ly khai Ukraine, sáp nhập Nga vào năm 2014.
“Cuộc chiến giành lại Crimea sẽ là ưu tiên hàng đầu”, ông Poroshenko cho hay trong buổi họp báo ngày 14.1.
“Trong năm 2016, chúng ta phải đảm bảo giành lại chủ quyền của Ukraine tại vùng Lugansk và Donetsk bị phe ly khai kiểm soát”, ông Poroshenko cho hay.
Xung đột ở miền đông Ukraine kéo dài đến nay khiến trên 9.000 người chết, và các thỏa thuận ngừng bắn đều bị phá vỡ sau khi Kiev và phe ly khai đạt được thỏa thuận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.