Tổng thống Putin đề xuất đưa quân ra ngoài lãnh thổ Nga, Hội đồng Liên bang đã duyệt

Khánh An
Khánh An
22/02/2022 23:57 GMT+7

Đề xuất đưa quân ra ngoài lãnh thổ Nga của Tổng thống Vladimir Putin đã được Hội đồng Liên bang chấp thuận.

Hạ viện Nga ủng hộ việc ông Putin ký hiệp ước với vùng Donetsk và Lugansk ở Donbass

afp

Hãng AFP ngày 22.2 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Hội đồng Liên bang (Thượng viện) thông qua đề xuất về việc đưa quân ra nước ngoài, nhằm hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine.

“Đàm phán đã trì hoãn. Giới lãnh đạo Ukraine đã chọn con đường bạo lực và tắm máu”, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolay Pankov phát biểu tại Hội đồng Liên bang.

Trước đó, nhiều nghị sĩ xếp hàng đến ngợi khen Tổng thống Putin về việc công nhận độc lập đối với 2 vùng do phe ly khai kiểm soát ở phía đông Ukraine.

Không nghị sĩ nào ở lưỡng viện bỏ phiếu phản đối hiệp ước với vùng Donetsk và Lugansk ở Donbass. “Hãy cảm ơn tổng thống vì sự dũng cảm và quan điểm trách nhiệm của ông ấy”, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin phát biểu.

Theo Reuters, đề xuất đưa quân ra bên ngoài lãnh thổ Nga của ông Putin đã được Hội đồng Liên bang thông qua. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko cho biết lực lượng này dự kiến thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin cho rằng Ukraine “được trang bị tận răng để chống Nga” là điều không thể chấp nhận, đồng thời cáo buộc Ukraine có tham vọng hạt nhân để nhằm vào Nga. Theo ông, khi đó Moscow sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa hạt nhân từ Ukraine.

Liên quan vấn đề đưa quân sang Donbass, ông Putin cho rằng điều đó sẽ tùy vào tình hình thực tế và “tôi không nói rằng các binh sĩ sẽ đến đó ngay lập tức”. Ông nói thêm rằng sẽ không thể dự báo về hành động của quân đội Nga ở Donbass.

Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk và cho rằng "điều tốt nhất" là Ukraine nên rút lại mong muốn gia nhập NATO.

Về phía Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman cho rằng Nga đang muốn thử quyết tâm của Mỹ. Bà khẳng định con đường ngoại giao vẫn mở đối với Nga.

Bản tin căng thẳng Nga-Ukraine: Tổng thống Putin công nhận độc lập 2 vùng miền đông Ukraine

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cáo buộc Nga chưa dừng lại trong kế hoạch mang quy mô toàn diện nhằm vào Ukraine.

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nga lùi lại”, ông phát biểu.

Song song đó, ông ngợi khen Ukraine vì đã kiềm chế không phản ứng những điều mà ông cho là “sự khiêu khích nhiều lần” của Nga, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục “hỗ trợ chính trị mạnh mẽ” đối với Kiev.

Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng cho hay sẽ công bố các lệnh cấm vận đối với Nga “trong vài giờ tới”.

Liên quan hỗ trợ nhân đạo, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Vasile Dancu cho hay nước này có thể tiếp nhận hơn 500.000 người tị nạn từ Ukraine nếu khủng hoảng với Nga xấu hơn, dù ông không hy vọng nhiều người sẽ tràn sang Romania.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.