Tổng thống Putin nói chiến dịch quân sự tại Ukraine diễn ra đúng kế hoạch

04/03/2022 09:02 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch quân sự tại Ukraine diễn ra đúng kế hoạch và sẽ tiếp tục trong khi lãnh đạo Kyiv kêu gọi đối thoại trực tiếp.

Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 3.3

AFP

Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 3.3, Tổng thống Vladimir Putin thông báo chiến dịch quân sự tại Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạch và toàn bộ nhiệm vụ đang được thực hiện thành công, theo Sputnik.

“Các binh sĩ của chúng ta chiến đấu kiên cường, hoàn toàn hiểu được công lý trong lý tưởng của họ. Ngay cả khi bị thương, họ vẫn giữ đội hình, hy sinh nhằm cứu đồng đội và dân thường”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin khẳng định chiến dịch quân sự tại Ukraine đang theo đúng kế hoạch

Ông tuyên bố gia đình binh sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Ukraine sẽ nhận bồi thường hơn 7 triệu rúp (65.000 USD), bác bỏ thông tin cho rằng họ chỉ nhận 11.000 rúp (100 USD). Trong khi đó, người bị thương nhận 3 triệu rúp và quân nhân bị thương tật vĩnh viễn sẽ được hưởng trợ cấp trọn đời.

Nhà lãnh đạo cáo buộc Ukraine đang phá vỡ lời hứa khi không đưa các hệ thống vũ khí hạng nặng như xe tăng, pháo khỏi khu dân cư, bệnh viện, nhà trẻ.

Ông cũng nói binh sĩ Nga đã mở hành lang sơ tán tại tất cả các vùng xung đột, hỗ trợ vận chuyển dân thường, công dân nước ngoài đến nơi an toàn.

Theo ông, chiến dịch quân sự đang diễn ra như kế hoạch dù có một số vấn đề. Nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ tiếp tục mục tiêu bảo vệ Ukraine khỏi các nhóm cực hữu đang kiểm soát nước này. “Nga và Ukraine là một dân tộc, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ điều đó”, ông Putin nói.

Xe quân sự bị phá hủy tại Borodyanka, tây bắc Kyiv

AFP

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định mũi tiến quân của Nga về hướng Kyiv chỉ đạt bước tiến hạn chế trong 3 ngày qua do vấp phải kháng cự mạnh mẽ từ Ukraine, các phương tiện bị trục trặc và tắc đường. (đọc tiếp)

Ngày 3.3, Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Điện Kremlin cho hay trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã nói với Tổng thống Macron rằng Nga sẽ đạt những mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Reuters. Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm, Điện Kremlin làm rõ rằng những mục tiêu đó bao gồm phi quân sự hóa và tình trạng trung lập của Ukraine. (đọc tiếp)

Sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, Tổng thống Macron tin rằng “điều xấu nhất sắp đến” ở Ukraine, theo một phụ tá của nhà lãnh đạo Pháp.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp vì “đây là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến”.

“Chúng tôi đang không tấn công Nga và chúng tôi không có kế hoạch tấn công họ. Ông muốn gì từ chúng tôi? Hãy rời khỏi đất của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Xem nhanh: Ngày thứ 8 chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo còn kêu gọi phương Tây gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo rằng phần còn lại của châu Âu sẽ bị đe dọa nếu Nga được để cho tiến vào Ukraine. “Nếu chúng tôi không còn, Latvia, Lithuania, Estonia sẽ là nước tiếp theo. Tin tôi đi”, ông Zelensky cảnh báo.

Xem thêm về tình hình xung đột Nga - Ukraine:


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.