Tổng thống Uganda tuyên bố về quê chăn bò nếu không tái đắc cử

19/11/2015 20:49 GMT+7

Ông Yoweri Museveni, người giữ chức Tổng thống Uganda kể từ năm 1986 đến nay, tuyên bố sẽ về quê chăn bò nếu không tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm tới.

Ông Yoweri Museveni, người giữ chức Tổng thống Uganda kể từ năm 1986 đến nay, tuyên bố sẽ về quê chăn bò nếu không tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm tới.

Tổng thống Uganda, Yoweri Museveni - Ảnh: ReutersTổng thống Uganda, Yoweri Museveni - Ảnh: Reuters
“Nếu không tái đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới, tôi sẽ từ bỏ quyền lực”, Tổng thống Museveni (71 tuổi) tuyên bố ngày 19.11, AFP dẫn lại thông tin từ báo New Vision (Uganda).
“Tôi có một công việc tại quê nhà, tôi sẽ là người chăn bò”, ông Museveni nói. “Tôi không phải là người thèm khát quyền lực, mà là người thèm khát sứ mạng… tôi có một sứ mạng cải tổ nền kinh tế cho người dân Uganda”, ông Museveni nói thêm.
Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống Kizza Besigye nói với những cử tri ủng hộ mình rằng ông đã bị bắt 43 lần trong những chiến dịch tranh cử. Ông Besigye, từng là bác sĩ riêng của ông Museveni, ba lần tranh cử vào năm 2001, 2006 và 2011, và đều thất bại.
“Kể từ năm 2000, khi lần đầu tiên tranh cử tổng thống, tôi đã bị bắt bỏ tù 43 lần rồi được thả mà không hề bị truy tố bất kỳ tội danh gì”, ông Besigye cho biết.
Sau lần thất bại năm 2011, ông Besigye nhiều lần tổ chức biểu tình chống chính quyền Museveni, ông cũng nhiều lần bị bắt và quản thúc tại gia.
Các lãnh đạo phe đối lập kỳ vọng ông Besigye hoặc cựu Thủ tướng Amama Mbabazi có khả năng đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2016, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.