TNO

Tổng thống Ukraine thông báo bầu cử sớm, giảm nhiệt xung đột đẫm máu

21/02/2014 19:30 GMT+7

(Tin Nóng) Chiều 21.2, Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych loan báo sẽ tiến hành bầu cử tổng thống sớm nhằm giảm tình trạng căng thẳng từ các cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình làm gần 100 người chết.

(Tin Nóng) Chiều 21.2, Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych loan báo sẽ tiến hành bầu cử tổng thống sớm nhằm giảm tình trạng căng thẳng từ các cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình ở Kiev làm gần 100 người chết.


Cảnh đổ nát ở quảng trường Độc lập tại Kiev sau cuộc chiến giữa cảnh sát và người biểu tình - Ảnh: Bloomberg

Theo Washington Post, đây là kết quả của cuộc thương lượng giữa EU, Nga và chính phủ Ukraine.

Trong các điều khoản đạt được, có việc sẽ áp dụng trở lại hiến pháp 2004 vốn giảm bớt quyền lực của tổng thống, thành lập chính phủ liên minh trong vòng 10 ngày, hiến pháp mới trong tháng 9, và bầu cử tổng thống vào tháng 12.

Trong khi đó, Bộ Y tế Ukraine cho biết có tổng cộng 77 người chết vì xung đột từ ngày 18 đến nay, trong đó 47 người chết trong ngày 20.2.

Trước đó, ngày 20.2, tại Brussels, các bộ trưởng EU đã áp lệnh cấm vận visa và đóng băng tài sản của các quan chức Ukraine dính líu đến cuộc xung đột đẫm máu vừa qua.

Còn phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20.2 cho biết Mỹ cân nhắc áp dụng lệnh cấm vận tương tự.


Xác người biểu tình nằm la liệt đang được làm tang lễ, ngày 20.2 - Ảnh: Reuters

Tin Nóng

>> Ukraine: 2 ngày bạo động, ít nhất 26 người thiệt mạng
>> Cảnh sát và người biểu tình đụng độ đẫm máu tại Kiev
>> Cảnh sát và người biểu tình xung đột kinh hoàng tại Kiev: 20 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.