TP.HCM: Ấm lòng chuyến xe hiến máu tình nguyện sau một tuần bình thường mới

09/10/2021 15:49 GMT+7

Sáng 9.10, Hội chữ thập đỏ P.An Khánh (TP.Thủ Đức) tổ chức chương trình " Hiến máu tình nguyện " tại chung cư Bộ Công an (P.An Khánh, TP.Thủ Đức) cho toàn thể cư dân block A và một số người dân trên địa bàn P.An Khánh.

Chương trình "Hiến máu tình nguyện" được tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng tòa nhà A chung cư Bộ Công an do Hội chữ thập đỏ P.An Khánh thực hiện với tinh thần san sẻ yêu thương đến các bệnh nhân đang điều trị ở nhiều bệnh viện trong TP. Đây là một trong những chuyến xe hiến máu lưu động đầu tiên được triển khai sau nhiều tháng giãn cách xã hội kéo dài.

Theo bà Lê Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ P.An Khánh, trong sáng nay có khoảng 90 người tham gia hiến máu tình nguyện, trong số đó có cư dân tại chung cư và một số ít người dân ở P.An Khánh. Tất cả người dân tham gia hiến máu cần có thẻ xanh Covid-19. Người dân đã tiêm mũi 1 thì phải đủ 14 ngày, mũi 2 phải đủ 7 ngày thì có thể đăng ký tham gia.

“Việc tổ chức hiến máu rất có ý nghĩa trong thời điểm này vì trước đó dịch Covid-19 bùng phát, các bệnh viện rất cần máu trong công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Chúng tôi cố gắng đẩy mạnh hiến máu tình nguyện để duy trì được lượng máu đang dự trữ trước ảnh hưởng của dịch Covid-19”, bà Thắm chia sẻ.

Theo kế hoạch mỗi năm, Hội chữ thập đỏ các phường thường tổ chức 4 đợt hiến máu 4, cách 3 tháng sẽ tổ chức 1 lần. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giãn cách xã hội kéo dài, khi trở lại cuộc sống bình thường mới, P.An Khánh đã vận động người dân tham gia hiến máu nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế

ngọc dương

Hơn 7 giờ 30 phút sáng, cư dân ở chung cư đã có mặt rất sớm để chuẩn bị tham gia hiến máu. Một cư dân tầng 17 cho biết, chị có chút hồi hộp do đây là lần đầu tiên đăng ký hiến máu. “Hồi hộp nhưng thấy háo hức lắm vì tôi sắp làm được việc ý nghĩa. Giãn cách ở nhà kéo dài, giúp gì được cho cộng đồng thì mình làm thôi. Hy vọng máu của mình sẽ góp phần cứu sống các bệnh nhân chẳng may bị mắc Covid…”

ngọc dương

Rất đông người dân đến tham gia hiến máu vào sáng nay. Trước khi hiến máu, người dân cần khai báo y tế và được khám sàng lọc kỹ càng

ngọc dương

Người dân xếp hàng giãn cách, trật tự, tuân thủ 5K chờ đến lượt hiến máu

ngọc dương

Chiếc xe hiến máu nhân đạo của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM chờ lấy những đơn vị máu trong mùa dịch

ngọc dương

Ông Nguyễn Duy Quỳnh, Phó bí thư Đảng ủy P.An Khánh cho biết, ngoài kế hoạch từng năm của Hội chữ thập đỏ, trong thời gian giãn cách xã hội, phường cũng đã vận động nhóm đoàn viên thanh niên đăng ký trực tuyến cho Bệnh viện Truyền máu-Huyết học TP.HCM, chủ động tham gia hiến máu trong thời điểm các bệnh viện đang thiếu máu trầm trọng để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Nếu như từ đây đến cuối năm tình hình ổn định, chúng tôi sẽ cố gắng vận động tổ chức thêm 1-2 đợt hiến máu nữa để có thể đáp ứng được lượng máu cho TP”, ông Quỳnh nói.

ngọc dương

Một người dân ở địa bàn P.An Khánh cho biết, anh ghé vào chung cư để đưa đồ cho người thân, thấy đang tổ chức chương trình "Hiến máu tình nguyện", anh đã vào xin để đăng ký tham gia. “Tôi thấy việc làm này vô cùng ý nghĩa. Tôi còn trẻ nên muốn đóng góp một ít cho những ai đang cần máu, khi giúp được họ tôi cũng thấy hạnh phúc hơn”.

ngọc dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.