TP.HCM: Án mạng ở Q.5, nghi phạm có tiền sử tâm thần sát hại mẹ và dì ruột

Xuân Khánh
Xuân Khánh
11/05/2022 05:06 GMT+7

Nghi phạm Trần Hồ Hiếu Thịnh (33 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM có tiền sử bệnh tâm thần) đã dùng dao sát hại mẹ và dì ruột ngay trong căn nhà của mình trên đường Trần Phú (Q.5).

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 10.5, tại căn nhà số 128B đường Trần Phú (P.4, Q.5).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc

xuân khánh

Nghi phạm là Trần Hồ Hiếu Thịnh đã dùng dao tấn công bà H.T.H và bà H.T.Ng, là mẹ và dì ruột của Thịnh, khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm Thịnh thản nhiên đi bộ ra đứng trước cửa nhà, sau đó bị Công an P.4 đưa về trụ sở lấy lời khai.

Hiện trường vụ việc được giăng dây, phong tỏa phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường

xuân khánh

Hiện trường vụ việc được lực lượng chức năng phong tỏa ngay sau đó, các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Đại diện Viện kiểm sát cũng có mặt để tiến hành khám nghiệm nơi xảy ra vụ án mạng.

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, nghi phạm Trần Hồ Hiếu Thịnh có giấy chứng nhận bệnh tâm thần, hiện sống cùng mẹ và dì ruột trong căn nhà số 128B trên đường Trần Phú.

Đến rạng sáng 11.5, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghi phạm có tiền sử tâm thần sát hại mẹ và dì ruột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.