TP.HCM: Bắt giữ tài xế xe ôm công nghệ chiếm đoạt tài sản của khách nước ngoài

Khánh Trần
Khánh Trần
01/06/2022 21:13 GMT+7

Đón khách Tây nhưng không qua ứng dụng đặt xe, tài xế xe ôm công nghệ nổi lòng tham, lợi dụng sơ hở của khách để chiếm đoạt tài sản.

Tối 31.5, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Văn Tươi (33 tuổi, ngụ Q.7) về hành vi chiếm đoạt tài sản của ông G.C (quốc tịch Pháp, ngụ Q.Bình Thạnh).

Nghi phạm Nguyễn Văn Tươi

CTV

Theo đó, khoảng hơn 23 giờ ngày 20.5, khi ông G.C đón xe ôm của nghi phạm mang áo khoác màu xanh của Công ty Grab nhưng không thông qua ứng dụng đặt xe của công ty này từ P.Thảo Điền (TP.Thủ Đức) đến đường Thái Văn Lung (Q.1).

Khi leo lên xe, ông G.C nhờ để ba lô màu đen ở phía trước xe máy, lúc này bên trong ba lô có 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân. Trong quá trình di chuyển, khi đến trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Thánh Tôn (P.Bến Nghé, Q.1), ông G.C đề nghị dừng xe để vào mua đồ. Nhân lúc này, nghi phạm điều khiển xe máy rời đi cùng chiếc ba lô chứa nhiều tài sản. Sau đó, ông G.C đến Công an Q.1 để trình báo vụ việc.

Tang vật của vụ án

CTV

Nhận tin báo, Công an Q.1 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và các đơn vị nghiệp vụ để lấy lời khai của nạn nhân đồng thời nhanh chóng rà soát, truy xét nghi phạm gây án.

Bước đầu xác minh, nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Tươi, Tổ công tác phối hợp với Công an Q.7 đã bắt giữ Tươi và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Văn Tươi thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của ông G.C. Hiện PC02 đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Tươi theo quy định của pháp luật và sớm trao trả tài sản bị chiếm đoạt cho ông G.C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.