TP.HCM: Bắt nghi can cướp giật túi xách khiến người phụ nữ ngã sấp mặt

19/12/2021 18:25 GMT+7

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận khẩn trương truy xét, bắt nghi can gây ra vụ cướp giật.

Ngày 19.12, liên quan vụ cướp giật túi xách khiến người phụ nữ ngã lộn nhào, úp mặt xuống đường, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã bắt giữ nghi can Đoàn Thanh Nhung (36 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) để làm rõ.

Lượn lờ 6 lần rồi giật túi xách khiến nạn nhân ngã sấp mặt

Camera ghi lại vụ cướp giật túi xách

cắt từ clip

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, trưa 16.12, tại trước tiệm tóc trong hẻm số 737 đường Lạc Long Quân (P.10, Q.Tân Bình), một người đàn ông chạy xe máy áp sát giật túi xách của một người phụ nữ đang đeo trên vai.

Vụ việc làm người phụ nữ ngã đập mặt xuống đường. Ngay liền đó, kẻ cướp giật tăng ga bỏ chạy. Do không mất tài sản, nạn nhân đã không trình báo công an.

Ngay khi nắm thông tin vụ cướp giật (từ một nguồn tin khác), Công an Q.Tân Bình đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận khẩn trương truy xét, bắt kẻ cướp giật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 20 giờ ngày 18.12, tức sau 5 giờ kể từ lúc công an quận ghi nhận vụ cướp giật nói trên, lực lượng trinh sát hình sự Công an Q.Tân Bình đã phát hiện, bắt giữ nghi can cướp giật túi xách của người phụ nữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu người này khai tên Đoàn Thanh Nhung (36 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) có một tiền án tội trộm cắp tài sản và hai tiền án tội cướp giật tài sản. Hiện Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) tiếp tục lấy lời khai nghi can để điều tra, làm rõ xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.