TP.HCM: Bắt nghi phạm đâm chết người xuất phát từ cuộc tình tay ba

Mã Phong
Mã Phong
25/05/2022 12:40 GMT+7

Mâu thuẫn trong chuyện tình tay ba, hai thanh niên đánh nhau dẫn đến một người tử vong. Nghi phạm đâm chết người bị công an bắt giữ trong đêm.

Sáng 25.5, Công an Q.4 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Tấn Lộc (23 tuổi, ngụ Q.7) để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết người.

Con dao Lộc dùng tấn công anh H. bị gãy cán còn sót lại tại hiện trường

CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 24.5, chị L.N.T.V ( 23 tuổi) hẹn gặp anh N.V.H (23 tuổi) tại vòng xoay đường Bến Vân Đồn (P.13, Q.4). Lát sau, Lê Tấn Lộc xuất hiện, yêu cầu "ba mặt một lời" về chuyện tình cảm.

Trong lúc lời qua tiếng lại, giữa Lộc và anh H. xảy ra đánh nhau. Lộc lấy con dao trong túi quần đâm một nhát trúng bên trái ngực anh H. khiến anh này ngã xuống đường bất tỉnh, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Lộc điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an Q.4 có mặt tại hiện trường, lấy lời khai từ các nhân chứng và truy bắt nghi phạm.

Ngay trong đêm, Công an Q.4 đã bắt giữ được Lộc tại nhà riêng (đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7).

Bước đầu, Lộc khai nhận hành vi dùng dao tấn công làm anh H. tử vong. Công an xác định, nguyên nhân dẫn đến việc đâm người là do mâu thuẫn trong cuộc tình tay ba giữa Lộc, chị V. và anh H.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.