TP.HCM: Bị can đánh nhầm người dẫn đến án mạng, trốn truy nã suốt 21 năm

Bích Ngân
Bích Ngân
03/08/2022 13:10 GMT+7

Công an TP.HCM kết luận, do thấy đồng nghiệp là anh Đ.H.H.T. bị đánh, Tài cùng 2 người bạn liền mang cây sắt, gậy gỗ đi 'trả đũa', nhưng đánh nhầm 1 nhóm công nhân làm cùng xí nghiệp, hậu quả khiến 1 người tử vong.

Ngày 3.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phạm Văn Tài (46 tuổi, quê Đồng Nai) can tội "Giết người".

Vụ án "Giết người" do Phạm Văn Tài cùng đồng bọn thực hiện xảy ra vào ngày 10.9.2000 tại công trường xây dựng xí nghiệp H.H thuộc Công ty T.H tại P.Linh Trung, TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Đánh nhầm người dẫn đến án mạng

Theo KLĐT, khoảng 19 giờ ngày 10.9.2000, bị can Tài cùng 4 người bạn đang ngồi nhậu tại lán trại thuộc công trường xây dựng xí nghiệp H.H thì thấy đồng nghiệp là anh Đ.H.H.T. (41 tuổi, quê Đồng Nai) ôm đầu chảy máu chạy vào, kể là vừa bị đánh.

Lúc này, Tài cùng 2 người bạn ra cổng công trường tìm người đánh anh Đ.H.H.T. để "trả đũa". Khi tới nơi, nhóm của Tài nhìn thấy 1 nhóm người đang đứng trước cổng thì dùng cây sắt, gậy gỗ mang theo đánh nhóm người này.

Theo đó, Tài cầm cây sắt dài khoảng 1m đánh vào đầu nạn nhân là anh H.V.B. Cùng lúc này, bạn của Tài cũng xông vào đánh khiến anh H.V.B ngã xuống đất bất tỉnh. Lúc này, Tài mới nhận ra anh H.V.B là bạn làm cùng công trường xây dựng xí nghiệp H.H nên nhờ đưa H.V.B đi cấp cứu. Đến ngày 16.12.2000, anh H.V.B tử vong tại bệnh viện do viêm màng não mủ.

Sau khi gây án, Tài nghỉ việc, bỏ trốn đi làm phụ hồ, không có nơi ở nhất định.

Đến ngày 19.1.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt được Phạm Văn Tài theo quyết định truy nã khi Tài đang lẩn trốn tại P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, 2 bị can Nguyễn Anh Duy và Lê Văn Hiếu cùng tham gia đánh anh H.V.B tử vong đã bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tuy nhiên, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hiếu và Duy đã hết (từ ngày 10.9.2000 - 19.1.2022) và thời hạn điều tra vụ án gần hết. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.