TP.HCM: Cháy tại quán bar District K ở trung tâm Q.1

17/10/2022 11:28 GMT+7

Sáng 17.10, cơ quan chức năng phong tỏa tuyến đường Thủ Khoa Huân xử lý vụ cháy xảy ra tại quán bar District K (số 30, đường Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM).

Đến hơn 11 giờ ngày 17.10, lực lượng chức năng Q.1 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, khẩn trương xử lý vụ cháy tại quán bar District K.

Khói mịt mù vì cháy quán bar District K gần chợ Bến Thành

Lực lượng PCCC tại hiện trường

TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, người dân sinh sống trên đường Thủ Khoa Huân (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) bất ngờ phát hiện cột khói, lửa bốc ra từ quán bar District K (số 30, đường Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q.1). Người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Hiện trường vụ cháy

TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ cán bộ có mặt tại hiện trường, tiến hành chữa cháy.

Nhiều người dân, du khách theo dõi công tác chữa cháy

TRẦN DUY KHÁNH

Chiến sĩ PCCC dùng thang tiếp cận đám cháy

TRẦN DUY KHÁNH

Hiện trường vụ cháy

TRẦN DUY KHÁNH

Phong tỏa tuyến đường Thủ Khoa Huân

TRẦN DUY KHÁNH

Tại hiện trường, cột khói bốc cao hàng chục mét. Tuyến đường Thủ Khoa Huân được phong tỏa.

Đến 11 giờ cùng ngày, khói đen vẫn còn bốc cao từ vụ cháy. Lực lượng PCCC tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Trao đổi với PV Thanh Niên lúc 11 giờ ngày 17.10, Phó chủ tịch UBND Q.1 Vũ Nguyễn Quang Vinh cho biết đám cháy đã cơ bản được khống chế, lực lượng cứu hỏa đang tiếp tục phun nước làm mát. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định không có thiệt hại về người.

Trước đó, quán bar District K bị tạm đình chỉ vì chưa đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Sáng nay (17.10), một tốp thợ đến sửa chữa quán, khắc phục các vi phạm PCCC, thì lại xảy ra cháy. Hiện Công an P.Bến Thành (Q.1) đã mời tốp thợ về trụ sở công an phường để làm việc, qua đó xác định nguyên nhân vụ cháy. Cũng theo thông tin ban đầu từ lực lượng PCCC, vụ cháy gây thiệt hại 300 m2 trên tổng diện tích 800 m2 khiến nhiều tài sản có giá trị bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là máy hàn cắt kim loại gặp sự cố khi nhóm thợ tiến hành sửa chữa, xảy ra cháy nổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.