TP.HCM có phòng quản lý trường ngoài công lập

Bích Thanh
Bích Thanh
15/10/2021 15:55 GMT+7

Ngày 15.10, Sở GD- ĐT TP.HCM công bố quyết định thành lập phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập. Đồng thời có các quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác năm học 2021- 2022.

Lễ công bố quyết định của Sở GD- ĐT TP.HCM

đ.h

Theo đó, Sở GD- ĐT TP.HCM phân công bà Tạ Thị Minh Thư, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT TP.HCM giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập. Đây là phòng quản lý mới của Sở.

Được biết, năm học 2021-2022, TP.HCM có tổng số 2.393 trường, trong đó hệ thống trường ngoài công lập chiếm khoảng 1.040 trường với 266.596 học sinh. Lãnh đạo Sở GD-ĐT đánh giá, số lượng cơ sở giáo dục ngoài công lập trên toàn thành phố là rất lớn, chiếm gần 50% trong tổng số các cơ sở giáo dục toàn ngành, tham gia trực tiếp vào hoạt động giáo dục và rèn luyện, hướng tới phát triển toàn diện học sinh.

Đồng thời, là địa phương có tỷ lệ dân số tăng cơ học hàng năm cao nên nhiều năm nay, các cơ sở giáo dục ngoài công lập đã chia sẻ áp lực về sĩ số học sinh cho hệ thống giáo dục công lập. Do vậy, việc thành lập phòng quản lý hệ thống trường này là thiết để hỗ trợ cũng như tăng cường chất lượng giáo dục.

Cũng trong ngày hôm nay, Sở GD- ĐT TP.HCM đã triển khai quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số công chức, viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở.

Cụ thể, ông Hồ Tấn Minh, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT.

Ông Tống Phước Lộc, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh (Q.10) được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh.

Bà Nguyễn Thị Yến Phương, Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.