TP.HCM: Cướp giật điện thoại của thiếu nữ đang dò bản đồ tìm đường

26/08/2022 15:21 GMT+7

Thấy 2 người nữ chở nhau trên xe máy, thanh niên áp sát cướp giật điện thoại rồi đem bán, bị công an đưa về trụ sở.

Ngày 26.8, Công an P.13 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) lập hồ sơ, bàn giao Trương Văn Hưởng (22 tuổi, quê Kon Tum) cho Công an Q.Gò Vấp điều tra về hành vi cướp giật tài sản (điện thoại).

Nghi phạm Trương Văn Hưởng được đưa về trụ sở công an

c.t.v

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25.8, chị T.T.T (20 tuổi, ngụ Bình Dương) chở em gái (13 tuổi) bằng xe máy trên đường. Do không rành đường, trong lúc xe di chuyển, em gái chị T. lấy điện thoại ra xem bản đồ tìm đường.

Khi đến đường Phạm Văn Chiêu (P.13, Q.Gò Vấp), hai chị em bị một nam thanh niên chạy xe máy từ phía sau đến áp sát, giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát. Hai chị em chị T. loạng choạng, ngã xe ra đường, bị xây xát.

Nạn nhân bị giật điện thoại ngã xe, chấn thương chân

c.t.v

Nạn nhân đã đến công an trình báo vụ việc. Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng Công an P.13 (Q.Gò Vấp) đưa nghi phạm Hưởng về trụ sở khi người này đang mang điện thoại đi bán.

Tại đây cơ quan công an, bước đầu nghi phạm thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại của thiếu nữ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.