TP.HCM: Cứu sống một người bị đâm thủng tim

12/12/2006 00:15 GMT+7

Rạng sáng 11.12, ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Nhân dân 115 đã phẫu thuật cấp cứu trong 2 giờ đồng hồ và cứu sống được nạn nhân bị đâm thủng tim rất nguy kịch.

Nạn nhân là anh Đ.M.L (17 tuổi, quê ở Bến Tre, tạm trú tại TP.HCM) vào viện trong tình trạng bị một vết đâm bằng dao ngay vùng tim, xuyên thủng thành ngực làm thủng tâm nhĩ bên phải, thủng phổi, sốc, lơ mơ, mạch, huyết áp bằng 0, mất máu (máu chảy vào khoang màng tim, khoang màng phổi phải). Bác sĩ Lê Diên Thịnh (phẫu thuật chính trong ê-kíp mổ) cho biết, trường hợp này nếu không xử trí kịp thời nạn nhân sẽ tử vong do mất máu.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.