TP.HCM: Giả cảnh sát hình sự để cướp xe máy

25/04/2022 21:20 GMT+7

Sau khi người bán xe máy đến điểm hẹn, nhóm của Vương lấy thẻ chứng minh công an nhân dân giả ra để giả danh cảnh sát hình sự, cùng đồng bọn cướp xe.

Làm chứng minh công an nhân dân giả để giả danh cảnh sát hình sự

Ngày 25.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo giả danh cảnh sát hình sự để dàn cảnh, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản.

Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Minh Vương (28 tuổi, ngụ H.Cần Giờ, TP.HCM) 20 năm tù về tội “cướp tài sản” và 4 năm tù về tội “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng mức án là 24 năm tù về hai tội danh trên.

Các bị cáo Mai Thế Công (22 tuổi, ngụ Bình Phước), Đoàn Gia Hải Thiên (22 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức), Trương Kim Phát (25 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng bị tuyên phạt mức án 15 năm tù. Bị cáo Trần Ngọc Tuyến (29 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) bị tuyên phạt 14 năm tù, Trần Quang Khang (22 tuổi, ngụ Tây Ninh) 7 năm tù về cùng tội “cướp tài sản”.

Các bị cáo giả danh cảnh sát hình sự để dàn cảnh, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản tại tòa sơ thẩm

SONG MAI

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5.2019, nhóm của Vương thấy trên các trang mạng xã hội có nhiều người rao bán xe máy không rõ nguồn gốc nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Vương lên mạng xã hội thuê người làm giấy chứng minh công an nhân dân giả, bảng tên giả và trang phục công an cấp hàm thiếu úy. Tiếp đó, Vương mua thêm 2 khẩu súng bắn đạn cao su, đạn và 3 chiếc còng số 8.

Khi có đủ các loại giấy tờ giả và công cụ hỗ trợ, nhóm của Vương lên mạng xã hội tìm kiếm người mua bán xe máy và hẹn những người này đến địa điểm mà nhóm của Vương chỉ định.

Khi các các bị hại đem xe máy tới, Vương rút chứng minh công an nhân dân giả ra để giả danh cảnh sát hình sự đang thi hành nhiệm vụ, cùng đồng bọn khống chế người bị hại để cướp xe. Sau khi cướp được tài sản, Vương chia cho mỗi thành viên 500.000 đồng, đến khi tiêu thụ được chiếc xe cướp được sẽ chia thêm.

Hơn 2 tháng, thực hiện 22 vụ cướp xe

Để thực hiện trót lọt các vụ cướp, Vương phân công các đồng phạm thành 3 nhóm cụ thể. Trong đó, nhóm 1 có Vương và Công sẽ đi chung một xe mang theo súng, còng số 8 và giấy chứng minh công an nhân dân giả. Trong lúc người bị hại mang xe đến, Vương và Công sẽ ép xe của bị hại, nếu đối phương chống cự thì dùng còng khoá tay lại.

Nhóm 2, gồm Thiên và Phát, có nhiệm vụ tìm người rao bán xe trên mạng để hẹn giao dịch và sau khi chiếm đoạt được xe sẽ mang về nhà Vương cất giấu, tiêu thụ.

Nhóm 3 gồm Tuyến và Khang, có nhiệm vụ chặn phía sau người bị hại và hỗ trợ Vương khi người bị hại chống trả.

Bằng thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 9.2019 đến khi bị bắt vào ngày 23.11.2019, nhóm của Vương đã thực hiện 22 vụ cướp xe máy trên địa bàn các Q.2, Q.9 (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM) và tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, CQĐT chỉ mới tìm được 6 bị hại nên chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự nhóm này đối với 6 vụ cướp xe, tổng giá trị hơn 255 triệu đồng.

Đối với hành vi các bị cáo tàng trữ, sử dụng công cụ hỗ trợ của các, quá trình điều tra CQĐT đã xử phạt hành chính. Đối với tội “làm giả tài liệu, con dấu cơ quan, tổ chức” CQĐT đã tách vụ án để tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.