TP.HCM: Hơn 924.000 người ở 3 quận, huyện chưa nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
14/02/2022 17:38 GMT+7

Liên quan gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay, hiện còn 3 địa phương gồm H.Củ Chi, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh chưa hoàn thành việc chi hỗ trợ cho hơn 924.000 người với tổng số tiền hơn 924 tỉ đồng.

Chiều 14.2, TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về công tác liên quan phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về tiến độ thực hiện gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 tại TP.HCM.

TP.HCM còn hơn 924.000 người chưa nhận được gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3

song mai

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết, tính đến nay, TP.HCM còn hơn 924.000 người tại H.Củ Chi, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh thuộc diện nhận hỗ trợ Covid-19 đợt 3 nhưng chưa được chi trả.

Theo ông Lâm, việc chưa hoàn thành chi trả tại H.Củ Chi, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh là do đặc điểm các địa phương này đông dân, biến động dân cư nhiều.

Hiện nay, 3 địa phương này tiếp tục rà soát, thống kê số lao động trên địa bàn để tiếp tục chi hỗ trợ.

"Kinh phí tương đương với số người chưa nhận này khoảng hơn 924 tỉ đồng (mức hỗ trợ 1 triệu người/đồng). Cuối tháng 1.2022, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã tổng hợp và có văn bản gửi Sở Tài chính để bổ sung kinh phí cho 3 quận, huyện này để hỗ trợ cho người dân trong thời gian tới", ông Lâm nói.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM không nêu thêm thông tin chi tiết khi nào TP.HCM sẽ hoàn thành chi trả cho hơn 924.000 người này.

Ngày 14.2: Cả nước 29.413 ca Covid-19, 6.193 ca khỏi | Hà Nội 3.507 ca | TP.HCM 285 ca

Gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 được triển khai theo Công văn 3181/2021 của UBND TP.HCM và Nghị quyết 97/2021 của HĐND TP.HCM từ đầu tháng 10.2021 với 5 diện thụ hưởng (mức 1 triệu đồng/người). Qua nhiều lần "trễ hẹn", đến nay TP.HCM vẫn chưa thể khép lại gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 trong năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.