TP.HCM huy động toàn lực đối phó với bão

22/11/2007 00:34 GMT+7

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM hôm qua đã có công điện khẩn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi trú tránh bão an toàn; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các tàu thuyền đang đánh bắt ven bờ, đang neo đậu tại bến.

Tổ chức bố trí cho tàu thuyền về nơi neo đậu theo đúng quy định và đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. Công điện cũng yêu cầu thủ trưởng các sở - ngành, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các quận - huyện, xã - phường - thị trấn tổ chức trực ban liên tục 24/24 giờ, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến, hướng đi của bão qua website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương (địa chỉ: http://www.nchmf.gov.vn); đồng thời tham khảo thêm website dự báo thời tiết bão lụt Việt Nam (địa chỉ: http://www.vnbaolut.com).

Công điện yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố triển khai ngay các phương án, kế hoạch cứu hộ, cứu nạn; huy động, bố trí, chuẩn bị lực lượng xung kích, phương tiện, quân trang, quân dụng sẵn sàng tham gia tìm kiếm, ứng cứu với mọi tình huống khẩn cấp do bão gây ra, đặc biệt công tác kiểm tra trên biển và công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vùng ven biển Cần Giờ.
* KHÁNH HÒA: Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến sáng 21.11 vẫn còn 1.792 ngư dân/215 tàu đang hoạt động xa bờ; trong đó 486 người/55 tàu ở vùng biển Vũng Tàu, 175 người/21 tàu ở vùng biển Trường Sa, 256 người/ 22 tàu ở vùng biển giáp Malaysia... Ban đã có công điện khẩn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; đồng thời thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển diễn biến của bão số 7, để chủ động thoát khỏi vùng nguy hiểm... (X.H)
* NINH THUẬN: Chiều 21.11, Sở Thủy sản cho biết hiện có 1.850/1.954 thuyền đã cập bến, neo đậu an toàn tại các cảng cá Đông Hải, Cà Ná, Ninh Chữ và bến đậu Mỹ Tân. Hiện còn 105 thuyền (khoảng 200 ngư dân), khai thác ở vùng biển Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Ngãi và đảo Phú Quốc. Ngành thủy sản đang hướng dẫn số tàu thuyền này vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn. (T.Nhân)
* BÀ RỊA-VŨNG TÀU: Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 21.11, đã có 2.867 tàu đánh cá với 18.762 ngư dân vào bờ tránh bão (trong đó có gần 1.400 tàu, thuyền với hơn 10 ngàn ngư dân của các tỉnh, thành khác). Hiện tại vẫn còn 2.325 tàu với 13.697 ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi trên khu vực từ 7 độ đến 12 độ Bắc, 107 độ đến 109 độ Đông, trong vùng chịu ảnh hưởng của bão. Số tàu đánh cá trên đều đã nhận được thông báo vào bờ. Hiện tại, có 68 tàu đánh bắt cá của xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) với 406 ngư dân đã xin được giúp đỡ tránh trú bão ở các nước trong khu vực. (Nguyễn Long)
* BẠC LIÊU: Chiều qua 21.11, ông Lại Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban phòng chống lụt bão (BPCLB) tỉnh Bạc Liêu cho biết: tính đến chiều qua, đã có 650/802 tàu đánh bắt hải sản ở Bạc Liêu đã vào bờ theo lệnh gọi tránh bão. Hiện tỉnh còn 152 tàu với 1.615 thuyền viên chưa kịp vào bờ, trong số này còn 3 tàu chưa liên lạc được. Tỉnh Bạc Liêu có khoảng 14 ngàn hộ dân sống ven biển thuộc các huyện Hòa Bình, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, cần thiết phải sơ tán đến nơi an toàn khi có bão xảy ra. (T.Trình)
* CÀ MAU: Đến chiều qua, tỉnh Cà Mau còn 180 tàu chưa vào bờ, các đồn biên phòng và địa phương đang giữ liên lạc thường xuyên để kêu gọi, hướng dẫn các tàu vào nơi tránh bão an toàn. (Tiến Trình)

Công an thành phố chuẩn bị các lực lượng cơ động; chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và các công trình trọng điểm; phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và các địa phương, đơn vị trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên cạn, trên biển.

Sở Giao thông - Công chính chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án, kế hoạch chặt tỉa cây xanh dễ đổ ngã, đảm bảo an toàn cho cầu, phà; không để ùn tắc giao thông do ngã, đổ cây xanh khi mưa to, gió lớn; kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước trong đợt triều cường, không để gây ngập úng cục bộ, kéo dài.

Công ty Điện lực thành phố bảo đảm nguồn điện liên tục, phục vụ cho cơ quan đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo thông tin liên lạc, bơm tiêu ở cấp thành phố và từng quận - huyện khi xảy ra bão. Đồng thời, có phương án xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi thành phố bị ảnh hưởng của bão.

Sở Bưu chính - Viễn thông, Bưu điện thành phố phối hợp với hệ thống các cơ quan thông tin liên lạc của thành phố lập phương án bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ thành phố chuẩn bị vật tư, thuốc men cần thiết để chủ động đáp ứng nhu cầu cứu thương và khắc phục hậu quả, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, cứu tế cho nhân dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh tại nơi xảy ra thiên tai.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thành Đoàn chuẩn bị phương án huy động lực lượng xung kích để tham gia công tác phòng, chống bão, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự. Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn phải chủ động chuẩn bị kinh phí, lực lượng, phương tiện, vật tư đủ để sẵn sàng ứng phó trước và sau khi bão đổ bộ và kết hợp xảy ra bão, mưa giông, triều cường, xả lũ ở thượng nguồn...

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chuẩn bị chu đáo kế hoạch di dời dân ở xã đảo Thạnh An vào đất liền và các hộ dân có nhà ở ven sông, ven biển, vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở, nhà đơn sơ không đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ... đến các địa điểm tạm cư kiên cố, chắc chắn. Chú ý thường xuyên thông báo diễn biến của bão, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các sở đáy, chòi canh thủy sản trên biển, ven biển, trong rừng phòng hộ, các cửa sông, cửa biển, quản lý, bảo vệ tại các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Khi có lệnh khẩn lập tức triển khai và hoàn thành ngay trong ngày công tác di dời dân và đưa toàn bộ ngư dân đang sản xuất tại các sở đáy, chòi canh thủy sản vào bờ an toàn. Tổ chức chằng chống đối với nhà cửa không đảm bảo an toàn khi có bão.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.