TP.HCM: Không cho báo chí vào nghe kết luận của đoàn kiểm tra

30/08/2005 23:38 GMT+7

Sáng 30.8, hơn 20 phóng viên báo đài đã đến UBND thành phố để dự họp nhằm thông tin về những kết luận của Đoàn kiểm tra số 1 trong đợt kiểm tra thực hiện Luật Đất đai tại TP.HCM từ ngày 21.8 đến 30.8.2005. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND thành phố lấy lý do đây là cuộc họp nội bộ để không cho phép các phóng viên vào dự; cho dù người dân đang rất cần thông tin về việc giải quyết những vấn đề bức xúc như đền bù giải tỏa, tái định cư, quy hoạch, cấp giấy chủ quyền nhà đất, giải quyết khiếu nại tố cáo...

Các phóng viên đã phải chờ đợi trước cửa phòng họp từ sáng đến 11 giờ thì bị các cán bộ văn phòng UBND thành phố mời ra ngoài.

Dù vậy, qua nguồn tin đáng tin cậy, PV Thanh Niên cũng đã nắm bắt được một số vấn đề liên quan đến cuộc họp nói trên. Cụ thể trong 7 vấn đề nêu lên trong cuộc họp, Đoàn kiểm tra đã xoáy vào những nội dung có liên quan  mật thiết với người dân như thành phố vẫn còn chậm thực hiện các dự án tái định cư khiến người dân bức xúc vì không có chỗ ở ổn định, không đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của dự án, nhất là các dự án lớn; cần giải quyết việc cấp giấy chủ quyền cho các hộ dân diện KT3 (khoảng 127.000 trường hợp) đã có nhà ở ổn định và không vi phạm pháp luật về đất đai; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chủ quyền nhà đất để cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2006. Đối với những trường hợp đã giải quyết khiếu nại cuối cùng hoặc các cấp tòa án đã xử thì phải thông báo cụ thể đến người khiếu nại là phải thi hành theo các quyết định đã có hiệu lực để giảm số vụ khiếu kiện; vấn đề giá đền bù, nhất là đối với đất nông nghiệp vẫn còn quá thấp, nên người dân bị giải tỏa chưa thể đảm bảo ổn định cuộc sống khi bị di dời...

Đoàn kiểm tra cho biết sẽ báo cáo với lãnh đạo Bộ TN-MT toàn bộ những nội dung kiểm tra để Bộ có kiến nghị trình Chính phủ xem xét, giải quyết những ách tắc hiện nay trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại TP.HCM.

T.T.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.