TP.HCM không còn duyệt bổ sung gói hỗ trợ đợt 3

29/10/2021 19:40 GMT+7

TP.HCM chính thức không còn duyệt bổ sung danh sách những trường hợp gặp khó khăn để hỗ trợ đợt 3 nữa mà tập trung cho công tác chi trả, kết thúc trước ngày 31.10.

Ngày 29.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ký văn bản yêu cầu UBND 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức tập trung hoàn tất thẩm định và phê duyệt danh sách chi hỗ trợ đợt 3 đến ngày 22.10 là kết thúc và không duyệt bổ sung, không ký quyết định phê duyệt lùi ngày.

Từ ngày 23.10 đến ngày 30.10 phải đẩy nhanh tiến độ chi trả đối với danh sách đã duyệt để kết thúc chi hỗ trợ đợt 3. Riêng 3 địa phương: Q.12, Q.Bình Tân và H.Bình Chánh được phép gia hạn thời gian chi hỗ trợ đến ngày 7.11 vì có số lượng duyệt chi hỗ trợ đông.

TP.HCM không còn duyệt bổ sung danh sách người dân được chỗ trợ đợt 3 nữa mà tập trung chi trả

Khánh trần

UBND TP.HCM lưu ý, đối với trường hợp đã phê duyệt nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ vì không có mặt tại địa phương vào thời điểm chi trả thì UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục thông báo và đề nghị người dân đến nhận trước ngày 31.10. Sau thời điểm này, chính quyền địa phương lập danh sách những trường hợp không nhận hỗ trợ, bao gồm cả trường hợp từ chối nhận hỗ trợ và người lưu trú có mặt ở thời điểm lập danh sách nhưng đã rời khỏi địa phương để xem xét, xử lý.

Đối với các đối tượng thuộc nhóm 1, 2, 3 và 4 được nêu tại công văn 3181 ngày 25.9 của UBND TP.HCM chưa nhận hỗ trợ do đang cách ly, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế nên không có mặt ở địa phương, TP.HCM cho phép các địa phương giữ lại tiền để tiếp tục chi trả. Ngoài ra, thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được quyền ký nhận thay.

Ngày 29.10: Cả nước 4.899 ca Covid-19, 2.169 ca khỏi | TP.HCM 977 ca

Về kinh phí, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp bổ sung cho các quận, huyện, TP.Thủ Đức phần kinh phí đã thực hiện đợt 3.

Công ty TNHH MTV phát triển công viên phần mềm Quang Trung cập nhật, bổ sung danh sách mới những trường hợp được hỗ trợ đợt 3 và chuyển giao lại cho Công an TP.HCM để tiếp tục theo dõi, quản lý và phối hợp với Bộ Công an tích hợp vào phần mềm quản lý dân cư.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng yêu cầu tổng hợp những vấn đề bức xúc, khiếu nại qua triển khai 3 đợt hỗ trợ, các thông tin từ Tổng đài 1022, Trung tâm An sinh TP.HCM, thông tin trên báo chí… rà soát số lượng đơn thư, khiếu nại đã giải quyết, không giải quyết, nêu rõ lý do và cách thức xử lý các vấn đề phát sinh.

Dự kiến từ ngày 1.11, TP.HCM sẽ tổ chức 3 đoàn kiểm tra công tác triển khai 3 đợt hỗ trợ Covid-19 vừa qua. Do đó, UBND các phường, xã, thị trấn rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ chi trả theo quy định, tập trung về UBND cấp huyện để phục vụ công tác kiểm tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.