TP.HCM: Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của quyết sách

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
12/01/2022 19:50 GMT+7

Lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị hệ thống MTTQ TP.HCM cần quan tâm lấy ý kiến người dân về vấn đề nổi cộm, bức xúc; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của đề xuất quyết sách.

Ngày 12.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm tổng kết, đánh giá công tác mặt trận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết năm 2021, hệ thống MTTQ TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả hoạt động, có nhiều chương trình nổi bật như công bố các đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; giám sát các chính sách hỗ trợ Covid-19; vận động, tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực ủng hộ; thành lập Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19...

Đại biểu thống nhất chương trình hiệp thương tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 7

anh hoàng

Tuy nhiên, bà Tô Thị Bích Châu cũng đánh giá còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm chưa hoặc chậm triển khai; công tác phối hợp chăm lo người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại một số nơi chưa chặt chẽ, kịp thời, có trường hợp bị bỏ sót; chất lượng giám sát ở một số nơi chưa đạt hiệu quả cao, nhất là giám sát công tác bầu cử, các gói hỗ trợ Covid-19...

Vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực xã hội chăm lo cho người dân

Trong chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề ra các nội dung trọng tâm như tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức góp ý và phản biện xã hội đối với các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước; chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn...

Tham dự hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đề nghị thời gian tới, MTTQ TP.HCM các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận xử lý ý kiến, phản ánh của người dân về công tác phòng chống dịch; thực hiện tốt công tác vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực xã hội chăm lo cho người dân.

Ông Lê Tiến Châu, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

anh hoàng

Đồng thời, cần quan tâm lấy ý kiến của người dân về vấn đề nổi cộm, bức xúc; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi tham mưu, đề xuất quyết sách vì đây cũng phù hợp với chủ đề của TP.HCM năm 2022 là tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; tăng cường tổ chức phản biện đối với các văn bản quy phạm pháp luật, đề án quan trọng của địa phương, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.