TP.HCM: Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, rút dao đâm bị hại nhiều nhát

01/12/2022 13:01 GMT+7

Sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông, bị cáo Ngô Chí Thanh đã chạy xe theo 'đối thủ', rút dao đâm bị hại nhiều nhát.

Ngày 1.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Ngô Chí Thanh (28 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về tội “giết người”, liên quan mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14.10.2021, Thanh lái xe trên đường TTH20, P.Tân Thới Hiệp, Q.12 (TP.HCM) thì có nhiều người đang xếp hàng nhận tiền trợ cấp.

Bị cáo Ngô Chí Thanh tại tòa

H.P

Lúc này, Đ.P.T.K dừng xe để đưa giấy tờ cho người thân nên các xe phía sau lưu thông chậm. Cho rằng K. gây ùn tắc giao thông nên Thanh bấm còi xe, hối thúc K. di chuyển nhanh và hai bên lời qua tiếng lại.

Sau đó, K. lái xe về hướng ngã tư Đình (P.Tân Thới Hiệp, Q.12), Thanh liền chạy theo sau nhắc nhở K. nên hai bên tiếp tục cãi vã, xô xát.

Thanh lấy một con dao xếp đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Thanh còn đánh vào trán K. rồi bỏ đi. Đến ngày 29.12.2021, Thanh bị Công an Q.12 bắt tạm giam.

Theo kết luận giám định pháp y, anh K bị vết thương thấu ngực trái, gây rách màng phổi… tỉ lệ tổn thương 43%. Anh K. đã có đơn không yêu cầu bồi thường và giảm nhẹ hình phạt cho Thanh.

HĐXX nhận định, hành vi bị cáo Thanh đâm bị hại khi xảy ra mâu thuẫn lúc tham gia giao thông là nguy hiểm cho xã hội, việc bị hại được đưa đi cấp cứu kịp thời, không gây ra hậu quả chết người là ngoài ý muốn của bị cáo. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.