TP.HCM: Một tháng có đến 386 vụ taxi, xích lô, ăn xin chèo kéo khách du lịch

06/12/2019 13:06 GMT+7

Trong tháng 11.2019, Sở Du lịch TP.HCM đã tiếp nhận và giải quyết 386 vụ taxi, xích lô, hàng rong, ăn xin chèo kéo, đu bám khách du lịch. Những hành động này làm xấu hình ảnh du lịch của TP.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trong tháng 11, tình hình an ninh trật tự du lịch trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, tuy nhiên hình ảnh chèo kéo khách du lịch vẫn còn.
Lực lượng an ninh trật tự duy trì thường xuyên công tác kiểm tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự, nhất là các khu vực tập trung đông khách du lịch.
Trong tháng 11, lực lượng trật tự du lịch thuộc công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong đã tiếp nhận và giải quyết 386 vụ taxi, xích lô, hàng rong, ăn xin chèo kéo, đu bám khách du lịch, tăng 26 vụ so với cùng năm năm 2018.
Lực lượng này cũng hướng dẫn khách tham quan trình báo công an các vụ việc mất cắp liên quan đến tài sản, tính mạng của khách 3 trường hợp, can thiệp giải quyết 3 vụ ẩu đả, gây mất an ninh trật tự.

Hình ảnh cụ ông người Nhật (áo tím) từng bị xích lô chặt chém cuốc xe 2,9 triệu đồng

Ảnh cắt từ clip

Mới đây, Thanh Niên cũng vừa thông tin về một vụ trẻ em bán hàng rong ở Phố đi bộ Bùi Viện nằm lăn ra đường ôm chân chèo kéo khách du lịch, khi khách không mua thì các em có hành vi phản cảm để "chửi" lại khách.
Vụ việc khiến nhiều người bức xúc vì làm xấu hình ảnh của người dân TP trong mắt du khách.
Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, tháng 11.2019, lượng khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt 793.000 lượt khách, tăng 12,87% so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng 11 tháng đầu năm 2019 ước đạt 7.770.000 lượt khách, tăng 14,3% so với cùng kỳ, đạt 91,4% kế hoạch năm 2019.
Doanh thu du lịch tháng 11.2019 ước đạt 13.300 tỷ đồng. Tổng 11 tháng đầu năm ước đạt 134.300 tỷ đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.