TP.HCM: Mua ma túy về bán kiếm lời và… bị bắt

28/12/2021 15:02 GMT+7

Hùng khai mua ma túy của một thanh niên rồi về bán lại cho người khác nhằm kiếm lời.

Ngày 28.12, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) vừa triệt phá một vụ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 11 giờ 40 ngày 22.12, tại trước căn nhà trên đường Bình Thành (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận đã phối hợp công an P.Bình Hưng Hòa B kiểm tra và bắt quả tang Huỳnh Chí Khang (31 tuổi, ngụ Q.6) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại đây, Khang khai nhận, nguồn gốc số ma túy mang theo trên người là mua của Trần Chí Hùng giá 150.000 đồng với mục đích là để sử dụng cho bản thân.

Trần Chí Hùng khi bị bắt

CTV

Từ lời khai của Khang, Công an đã kiểm tra phòng số 8 căn nhà không số đường Bình Thành (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) và phát hiện Trần Chí Hùng (50 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Võ Văn Dương (22 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thu giữ trên nền nhà trong phòng của Hùng, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 4 hộp nhựa chứa nhiều gói giấy chứa các gói ni lông tinh thể không màu (qua giám định là ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine).

Kiểm tra trong túi quần của Dương, công an phát hiện một bóp da màu màu đen, bên trong có một gói ni lông chứa tinh thể không màu và giám định là ma túy. Tổng khối lượng ma túy thu giữ được là hơn 92 gram.

Theo đó, Hùng Khai mua số ma túy này của một thanh niên tên Trung (không rõ nhân thân lai lịch) với giá 14 triệu đồng, để bán lại cho người khác nhằm kiếm lời. Trước đó, Hùng đã bán cho Khang một gói ni lông chứa ma túy với giá 150.000 nghìn đồng, bán cho Võ Văn Dương với giá tiền 200.000 đồng. Mục đích Dương mua về là để sử dụng cho cá nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.