TP.HCM: Nam thanh niên đâm tài xế Grab 11 nhát dao để cướp tài sản

Xuân Khánh
Xuân Khánh
19/07/2022 17:12 GMT+7

Dù bị hại chưa phản kháng nhưng Lý Chí Khang vẫn dùng dao đâm liên tiếp 11 nhát vào người tài xế Grab, nhiều vết thương nguy hiểm đến tính mạng, hòng cướp tài sản của nạn nhân.

Ngày 19.7, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) xét xử sơ thẩm bị cáo Lý Chí Khang (17 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (16 tuổi, cả hai không có nơi cư trú nhất định) cùng về tội “cướp tài sản”. Bị cáo Khang đã đâm một tài xế chạy Grab Bike nhiều nhát để cướp xe nhưng bất thành.

Vụ đâm tài xế xe ôm công nghệ 11 nhát dao: trả hồ sơ điều tra bổ sung

Bị cáo Lý Chí Khang (17 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Thúy

XUÂN KHÁNH

Theo cáo trạng, Khang và Thúy yêu nhau. Ngày 15.4.2021, do cần tiền tiêu xài, Khang mua 1 con dao bấm và rủ Thúy đi tìm con mồi để cướp tài sản.

Khi đến khu vực Bệnh viện Hòa Hảo (Q.10), thấy anh L.H.P., tài xế Grab Bike, đang đậu xe trước cổng bệnh viện, Khang và Thúy đến thuê anh P. chở về chợ Bình Chánh (H.Bình Chánh) với giá 250.000 đồng.

Khi đến khu vực ấp 4, xã Tân Quý Tây (H.Bình Chánh), Khang yêu cầu anh P. rẽ vào tuyến đường nội bộ và dừng xe lại. Tại đây, Khang siết cổ anh P. và dùng dao bấm đâm liên tục nhiều nhát vào đùi, hông phải của anh P. khiến nạn nhân vùng vẫy, la hét ngã xuống đường.

Khang vật lộn với anh P. và kêu Thúy dựng xe máy của anh P. lên nhưng không được. Lúc này, Khang liền buông anh P., cùng Thúy dựng xe để tẩu thoát nhưng xe không nổ máy. Anh P. nhặt đá ném Khang và truy hô cướp.

Thấy có người đang chạy xe tới, Khang và Thúy bỏ lại xe, chạy bộ tẩu thoát. Đến ngày 16.5.2021, cả hai bị Công an H.Bình Chánh bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Khang khai do cần tiền nên rủ Thúy đi cướp xe, bán lấy tiền chia nhau để tiêu xài. Bị cáo Khang đâm nạn nhân nhiều nhát để nạn nhân không chống cự nữa, nhưng bị cáo Khang không nghĩ hành động đó sẽ gây chết người.

HĐXX nhận định, khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo biết sử dụng dao bấm đâm nhiều nhát vào người bị hại, là tài xế chạy Grab Bike, nhằm cướp tài sản. Hành vi của bị cáo gây nhiều thương tích 24%, trong đó có vết thương nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân. Xét thấy của bị cáo Khang là dùng dao nhọn sắc bén, chủ động tấn công rồi bỏ mặc bị hại là dấu hiệu của tội cố ý giết người. Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.