TP.HCM: Người bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 nhiễm Covid-19 từ đâu?

Duy Tính
Duy Tính
15/06/2021 14:05 GMT+7

Con gái và con rể của người bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 nhiễm Covid-19 cũng được phát hiện nhiễm Covid -19 trước đó.

Ngày 15.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết người phụ nữ bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM nhiễm Covid-19, 48 tuổi, ngụ P.13, Q.11 (TP.HCM). 
Theo điều tra dịch tễ, người này thường bán hàng rong trước cổng cấp cứu (cổng số 6) Bệnh viện Nhi đồng 1 từ 15 giờ hôm trước đến 3 giờ ngày hôm sau.

Người bán hàng rong trước Bệnh viện Nhi đồng 1 nhiễm Covid-19 từ đâu?

Sáng 9.6, bà về nhà và cảm thấy thấy nóng, sốt nên nghỉ bán. Chồng bà mua thuốc tại tiệm thuốc tây về cho vợ uống và bớt sốt. Đến ngày 12.6, bà bị đau họng, ăn cảm giác mặn và không ngon.
9 giờ đi ngày 13.6, bà được chồng đưa khám tại Bệnh viện Q.11 do đau họng và sốt. Qua khám sàng lọc, Bệnh viện Q.11 đã kiểm tra nhanh và kết quả cho thấy nhiễm Covd-19. Kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định người phụ nữ bán hàng rong nhiễm Covid-19 và bệnh nhân được Bệnh Viện Q.11 đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi vào ngày 13.6.
Qua các thông tin cho biết, con gái và con rể của bà cũng nhiễm Covid-19, đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi từ ngày 12.6. Bà tiếp xúc lần cuối với con gái và con rể vào ngày 8.6, sau đó nghỉ bán từ ngày 9.6 do sốt.

Nỗi lo từ ca Covid-19 là người bán rong trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1

Tính đến hết ngày 14.6, có 1.185 trường hợp nhiễm Covid-19 được phát hiện tại TP.HCM do Bộ Y tế công bố. Trong đó, 939 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 79,3%), 242 trường hợp nhập cảnh (chiếm tỷ lệ 20,4%), 4 trường hợp lây trong khu cách ly VietnamAirlines (0,3%). Hiện đã có 315 trường hợp điều trị khỏi. Có 2 bệnh nhân tử vong (BN 5463 và BN 9493).TP.HCM đang điều trị 868 bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.