TP.HCM: Rủ vợ chưa cưới và đồng bọn đi trộm xe rồi rao bán trên mạng

Trần Tiến
Trần Tiến
05/02/2021 14:25 GMT+7

Sau khi Thuận cùng vợ chưa cưới là Thúy và 2 đồng phạm khác trộm 4 xe máy tại địa bàn Q.Tân Bình (TP.HCM), cả nhóm đem cất xe tại chung cư và đăng lên Facebook bán số xe này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 10 ngày 30.1, anh N.V.T đi cùng anh B. khi đi làm về nhà trọ trên đường Âu Cơ (P.9, Q.Tân Bình) thì phát hiện ổ khóa cửa không khóa, cửa chỉ khép hờ nên hốt hoảng chạy vào kiểm tra. Biết 4 chiếc xe máy của người thuê trọ bị mất trộm, hai anh đã xem lại camera và phát hiện có 4 đối tượng đi 2 xe máy dừng trước nhà trọ sau đó bẻ khóa đột nhập lấy trộm số xe trên. Các nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành trích xuất camera lấy lời khai truy xét băng nhóm trộm. Qua đó, công an xác định đây là băng trộm cắp chuyên nghiệp và có tổ chức.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ 30 cùng ngày, Công an Q.Tân Bình đã bắt được 4 đối tượng gồm: Phạm Văn Thuận (biệt danh Ếch, 32 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (38 tuổi, vợ chưa cưới của Thuận), Lâm Văn Cường (33 tuổi) và Lê Phương Khôi (biệt danh Mèo, 34 tuổi).

Công an thu giữ được 3 chiếc xe máy mà băng trộm đã lấy đi trước đó

ẢNH: T.T

Ngay sau đó, Công an Q.Tân Bình đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng này về hành vi “trộm cắp tài sản”. Qua đấu tranh, băng trộm này khai nhận vì thấy cửa khóa tương đối dễ mở nên lợi dụng đêm khuya đột nhập trộm 4 chiếc xe máy. Số xe này được cất tại chung cư Lê Thành (Q.Bình Tân). Thúy sau đó chụp hình đăng lên Facebook rao bán 4 chiếc xe máy vừa trộm được, không lâu sau cả nhóm bị bắt giữ.
Thời điểm bắt giữ băng trộm này, Công an Q.Tân Bình thu giữ 6 xe gắn máy, trong đó có 3 xe máy trộm được trước đó tại nhà trọ nói trên. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.