TP.HCM sẽ có thêm hàng loạt "lô cốt"

09/12/2009 00:00 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM vừa cho biết, cuối năm nay sẽ tháo dỡ 90% "lô cốt" trên địa bàn TP. Tuy nhiên, ngay sau Tết sẽ có thêm hàng loạt "lô cốt" mọc lên... Mời nghe đọc bài

Chỉ "tái lập tạm" dịp Tết

Theo thống kê của Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, tính đến đầu tháng 12.2009, toàn TP có 185 "lô cốt" rào chắn trên 81 tuyến đường để phục vụ thi công 12 công trình, dự án thoát nước. Trong đó, chủ yếu vẫn là "lô cốt" của 3 dự án thoát nước quy mô lớn, sử dụng vốn ODA là Vệ sinh môi trường, Cải thiện môi trường nước và Nâng cấp đô thị.

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TP, đến cuối năm nay, Ban quản lý dự án và nhà thầu thi công các dự án này buộc phải lắp đặt xong cống thoát nước và hoàn trả mặt bằng tại 6 điểm nóng về ùn tắc giao thông, bao gồm: giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót; đường Cách Mạng Tháng Tám (từ rạch Bùng Binh đến Công trường Dân Chủ); đường Trường Chinh (từ đường Xuân Hồng đến ngã tư Bảy Hiền); đường Nguyễn Kiệm; vòng xoay ngã bảy - Lý Thái Tổ; bùng binh Cây Gõ. Đây là 6 điểm tập trung nhiều "lô cốt" và gây ùn tắc nặng nhất hiện nay, song đang vướng công trình kỹ thuật ngầm nên thi công chậm trễ. Theo UBND TP, khi giải quyết xong 6 điểm nóng này thì đến cuối năm nay sẽ giải tỏa được hơn 90% số điểm, tuyến có "lô cốt" trên địa bàn TP, kéo giảm đáng kể kẹt xe.

Tại dự án Vệ sinh môi trường, các nhà thầu đã bàn giao cho Khu quản lý giao thông đô thị số 1 nhiều tuyến đường đã hoàn thành 100% như: Ba Tháng Hai, Điện Biên Phủ, Kỳ Đồng, Lý Chính Thắng, Trần Quốc Thảo, Cao Thắng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, tiếp tục bàn giao các tuyến đường: Hoàng Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu, Phan Văn Trị, Lê Quang Định, một phần đường Nguyễn Kiệm... Theo khẳng định của Sở GTVT, các tuyến đường này sau khi đã bàn giao sẽ không triển khai rào chắn "lô cốt" nữa.

Tuy nhiên, ghi nhận từ các ban quản lý dự án cho thấy sẽ có rất nhiều tuyến đường không kịp hoàn thành vào cuối năm nay, mà chỉ có thể tái lập tạm trong dịp Tết rồi sau đó tiếp tục rào chắn thi công. Ông Đặng Ngọc Hồi - Giám đốc Phân ban dự án Cải thiện môi trường nước TP - cho biết, đến nay dự án chỉ mới hoàn thành lắp đặt cống thoát nước và tháo dỡ "lô cốt" trên các trục đường chính như Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ. Còn các tuyến đường khác hiện đang gặp khó khăn do vướng công trình ngầm, như Trần Bình Trọng vướng cùng lúc ống cấp nước, đường dây điện, điện thoại; Nguyễn Biểu và Thuận Kiều vướng ống cấp nước... Riêng đường Ba Tháng Hai vướng công trình ngầm chằng chịt nên phải dừng việc thi công để điều chỉnh thiết kế, làm kéo dài thời hạn hoàn thành. Do đó, sớm lắm thì đến cuối năm 2010 mới cơ bản hoàn thành dự án và dự kiến đến đầu 2011 thì tháo dỡ toàn bộ "lô cốt" thuộc dự án.

Trong khi đó, dự án Nâng cấp đô thị "án ngữ" tại các quận 6, 11, Tân Bình, Tân Phú... cũng đang tăng tốc để đảm bảo tháo dỡ "lô cốt" trước giờ G. Theo Ban quản lý dự án, đến cuối năm sẽ có một số tuyến đường hoàn toàn thoát "lô cốt". Trong đó, đường Nguyễn Văn Luông (Q.6) sau một thời gian ngập nặng do nhà thầu thi công bê bối, sẽ bị buộc tăng tốc để kịp hoàn thành và tái lập mặt đường cho người dân đón Tết. Tương tự, các đường Lạc Long Quân, Hòa Bình cũng kịp xong vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường khác sẽ phải dây dưa sang năm 2010, như: Lũy Bán Bích, u Cơ, Tân Hóa, Bà Hom, Phạm Văn Chí...

"Lô cốt" tiến ra ngoại thành

Vừa qua, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành dự án Vệ sinh môi trường đến tháng 6.2010 (thay vì cuối năm nay). Theo Ban quản lý dự án, bằng mọi giá phải thúc đẩy các gói thầu hoàn thành trước thời hạn này. Đây là dự án có quy mô đào đường lớn nhất TP và tập trung thi công ở các quận trung tâm, do đó, khi dự án kết thúc vào tháng 6.2010 cũng đồng nghĩa với khu vực trung tâm và cận trung tâm như Q.1, 3, 10, Bình Thạnh... sẽ hoàn toàn thoát "lô cốt".

Thay vào đó, "lô cốt" sẽ được "đẩy" dần ra các quận ngoại thành với nhiều dự án thoát nước mới dự kiến được triển khai trong năm 2010. Trong đó, dự án thành phần số 4 của dự án Nâng cấp đô thị sẽ rào chắn làm đường dọc hai bên bờ và nạo vét kênh Tân Hóa - Lò Gốm dài 7 km qua các quận 6, 11, Tân Bình, Tân Phú. Ngoài ra, dự án thành phần số 5 và 6 lắp đặt và cải thiện hệ thống thoát nước ngoài lưu vực kênh Tân Hóa - Lò Gốm (trên địa bàn Q.8, 9, 12, Thủ Đức và Gò Vấp) cũng dự kiến triển khai ngay sau khi được WB bố trí vốn.

Ông Đỗ Tấn Long - Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP - cho biết thêm, dự án Cải thiện môi trường nước cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để triển khai giai đoạn 2 (trong đó có bổ sung tiểu dự án rạch Hàng Bàng). Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục rào chắn "lô cốt" ồ ạt ở các quận 4, 5, 6, 8 và 11. Theo kế hoạch, thời hạn "chốt" để hoàn thành toàn bộ các dự án thoát nước này là cuối năm 2015. Tuy nhiên, hiện nay, một số dự án như rạch Hàng Bàng (thuộc dự án Cải thiện môi trường nước 2), dự án thành phần 4 (thuộc dự án Nâng cấp đô thị)... đang vướng giải tỏa nên chưa thể chắc chắn về thời gian khởi công và hoàn thành. Do đó, không một cơ quan chức năng nào dám khẳng định, liệu đến năm 2015, TP.HCM có hoàn toàn thoát "lô cốt" hay không.

Phương Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.