TP.HCM: Tăng cường vớt rác trên kênh trong những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022

Khánh Trần
Khánh Trần
29/01/2022 18:41 GMT+7

Ngày 29.1 (tức 27 tháng Chạp), nằm trong chuỗi hoạt động phục vụ trước và sau Tết Nhâm Dần 2022, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM tăng cường hoạt động vớt rác trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Khoảng 14 giờ ngày 29.1, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khi lượng rác và lục bình trôi trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè khá nhiều, nhiều thuyền vớt rác xuất phát từ bến tàu vớt rác, thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè tiến hành vớt rác thải sinh hoạt và lục bình trên kênh.

'Thấy bà con về quê đón tết, mình cũng nôn nao nhưng... quen rồi'

Anh Trần Văn Tài (44 tuổi), công nhân tại bến tàu vớt rác cho biết, công việc của mọi người ở bến là thu gom rác hết tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Công việc đều đặn vì ngày nào cũng có rác, có rác là vớt chứ không theo giờ cố định.

Thuyền chuyên dụng vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

khánh trần

Những ngày sát tết, anh Tài cùng các nhân viên khác tăng cường những chuyến tàu để vớt để tránh tình trạng rác ùn ứ khi anh em công nhân nghỉ tết.

Công nhân dùng sào vớt lục bình trôi dạt

khánh trần

Đang dùng sào vớt rác, những bụi lục bình nhỏ lên thuyền, anh Nguyễn Trung Nguyên (22 tuổi), công nhân tại bến, cho biết thấy nhiều người đã được nghỉ tết, về nhà từ hôm qua nên anh rất nôn nao. Tuy nhiên, khi mà phần lớn người dân đã kết thúc công việc và về nhà, thì chính là lúc những công nhân như anh Nguyên bận rộn nhất. “Dọn dẹp môi trường sạch sẽ phục vụ bà con ăn tết là trách nhiệm của mình, dù năm nào cũng nghỉ rất muộn nhưng mấy năm nay đã quen rồi nên không cảm thấy thiệt thòi gì”, Nguyên nói.

“Dọn dẹp môi trường sạch sẽ phục vụ bà con ăn tết là trách nhiệm của mình”, Nguyên nói

KHÁNH TRẦN

Nguyên và nhiều công nhân khác chỉ mong muốn người dân thành phố có ý thức bảo vệ môi trường, giữ cho môi trường TP.HCM luôn xanh, sạch, đẹp.

Rác được vận chuyển về bến

khánh trần

Mỗi ngày vớt 11 - 13 tấn rác

Với kế hoạch phục vụ trước và sau tết Nhâm Dần 2022, ông Trương Văn Hổ, Tổ trưởng phụ trách kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cho biết, việc tăng cường vớt rác được triển khai từ ngày 25.1. “Mỗi ngày tôi có mặt tại bến vớt rác trên kênh từ 5 giờ sáng để giám sát toàn khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, xem nơi nào rác nhiều hoặc ít, tình hình thủy triều lên xuống để phân công anh em làm việc cho hợp lý, tiết kiệm thời gian cho anh em. Lúc nước lớn thì tập trung toàn bộ nhân lực để xử lý kịp thời đặc biệt là trong những ngày cuối năm”, ông Trương Văn Hổ cho biết.

Xe cẩu chuyên dụng đưa các thùng rác lên xe ép rác để đưa đi xử lý

khánh trần

Tại bến tàu vớt rác khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, mỗi ngày đội vớt rác trên kênh có 40 người làm việc. Trung bình mỗi ngày vớt từ 11 - 13 tấn rác. “Theo kế hoạch của công ty, trừ ngày mùng một, mùng hai Tết Nhâm Dần chỉ trực 50% nhân lực, còn lại sẽ trực 100%", ông Hổ nói và kiến nghị: "Những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, lượng rác thải sinh hoạt tăng cao. Ngoài hoạt động thu gom, vớt rác trên tuyến kênh, để giữ được mỹ quan, sạch đẹp trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thì cần sự chung tay từ người dân, không xả rác xuống kênh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.