TP.HCM xin bổ sung nhân lực để ứng phó bệnh nặng gia tăng

Duy Tính
Duy Tính
18/12/2021 05:55 GMT+7

Hiện mỗi ngày TP.HCM có trên dưới 1.000 ca Covid-19 mắc mới, số ca nhập viện mới có xu hướng chựng lại, nhưng số ca nặng lại tăng so với cùng kỳ tháng trước.

Ca nặng gia tăng

Tính đến hết ngày 16.12, TP.HCM đang cách ly, chăm sóc và điều trị gần 72.000 ca F0, giảm khoảng 16.000 ca so với đầu tháng 12. Trong đó, tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện (BV) tầng 2, 3 là 11.574 ca. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 2.806 ca. Số ca đang cách ly, điều trị tại nhà là 57.452 ca. Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), số ca xuất viện có khuynh hướng cao hơn số ca nhập viện trong 1 tuần qua.

Bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 ở Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14, ngày 17.12

KHÁNH TRẦN

Tuy nhiên, số ca nặng có xu hướng gia tăng. Hiện số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 3.153 ca (ngày 16.11 là 2.216 ca), trong đó số ca đang thở máy xâm lấn là 505 ca. Số ca tử vong ngày 16.12 là 65 ca, tăng gần gấp đôi so với ngày 16.11 (35 ca).

Bản tin Covid-19 ngày 17.12: Cả nước 15.236 ca | Dịch bệnh ở TP.HCM, Bến Tre, Cà Mau đang rất nóng

Trước thực trạng số ca nặng gia tăng và biến thể Omicron nguy cơ xâm nhập, một mặt vừa chuẩn bị bệnh viện dã chiến (BVDC), TP.HCM cũng sẵn sàng các trung tâm hồi sức. Để đảm bảo nhân lực cho hoạt động chống dịch, UBND TP.HCM vừa có kiến nghị Bộ Y tế chi viện 1.000 bác sĩ và 2.000 điều dưỡng, cần nhân lực hồi sức - cấp cứu để phân bổ cho các trung tâm hồi sức. Các BV ngoài tiếp nhận F0 thì chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị thuốc, đặc biệt là có phương án chuẩn bị ô xy vì cả nước đang trong giai đoạn căng thẳng và nhu cầu rất cao.

Các bệnh viện giữ vững, mở rộng đội hình

Ngày 17.12, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Đặng Quốc Quân, Giám đốc BV đa khoa khu vực Hóc Môn, cho biết hiện BV còn 348 ca nội trú, giảm nhẹ so với thời điểm 1 tháng trước, trong đó 10 ca thở máy xâm lấn. Hiện H.Hóc Môn chuẩn bị hoạt động BV thu dung điều trị Covid-19 với 300 giường; còn BV đa khoa khu vực Hóc Môn trở lại khám chữa bệnh bình thường, chỉ còn 1 khoa điều trị Covid-19 với 150 giường và có đơn vị hồi sức cấp cứu 10 giường. Nguồn cung cấp ô xy tại BV hiện ổn định.

Trong khi đó, BV An Bình vẫn đang tiếp tục tiếp nhận F0 mức độ trung bình và nặng với khoảng 340 ca. Theo bác sĩ Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc BV An Bình, số ca nhập viện có giảm nhưng số ca nặng vẫn chưa giảm, mỗi ngày BV có khoảng 20 ca nằm ở hồi sức cấp cứu. Còn tại BVDC 3 tầng số 16 (Q.7), sau khi tiếp nhận Trung tâm hồi sức người bệnh Covid-19, BV Nhân dân Gia Định đã mở ra 200 giường hồi sức cấp cứu với sự hỗ trợ nhân lực của hơn 10 BV trên địa bàn TP.HCM. Theo lãnh đạo BV này, nếu bổ sung thêm nhân lực thì sẽ mở thêm giường hồi sức.

Trước đó, với áp lực bệnh nhân nặng gia tăng, BV hồi sức Covid-19 (BV Chợ Rẫy phụ trách) đã nâng quy mô từ 170 giường hồi sức (ban đầu chỉ 150 giường) lên thêm 1 khoa hồi sức với 50 giường và chuẩn bị thêm 1 khoa hồi sức nữa. Về nhân lực, BV hồi sức Covid-19 đề nghị Sở Y tế TP.HCM bổ sung thêm nhân lực, tuy nhiên số nhân lực Sở Y tế đưa về vẫn chưa đủ để đáp ứng. Hai ngày qua, BV Bệnh nhiệt đới đang gấp rút thiết lập lại Trung tâm hồi sức người bệnh Covid-19 tại BVDC số 14 sau khi BV Trung ương Huế bàn giao…

Ngày 17.12: Cả nước 15.236 ca Covid-19, 31.057 ca khỏi | TP.HCM 1.040 ca | Bến Tre 1.246 ca

Hạn chế tụ tập trong các lễ hội cuối năm, bảo vệ người nguy cơ

Theo HCDC, số ca tử vong tại TP.HCM hiện dao động từ 60 - 70 ca. Số ca tử vong do Covid-19 tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh nền. Để kéo giảm số ca tử vong do Covid-19, TP.HCM đã triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ gồm nhiều biện pháp đang triển khai như tiêm vắc xin mũi bổ sung, mũi nhắc lại. Tuy nhiên, sự bảo vệ của người thân, người chăm sóc mới chính là chìa khóa quan trọng nhất.

HCDC khuyến cáo những điều cần làm để bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Cụ thể, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, hạn chế tụ tập, nhất là vào lễ Noel cũng như chào đón năm mới. Hạn chế tụ tập tại nơi ở của người thuộc nhóm nguy cơ. Khi có triệu chứng nghi mắc Covid-19, khai báo ngay với y tế địa phương để được hướng dẫn cách ly, xét nghiệm, điều trị. Khi nhiễm Covid-19, tuân thủ cách ly, không tiếp xúc với người khác đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ.

TP.HCM đã tiêm 14,88 triệu liều vắc xin Covid-19

Theo HCDC, TP.HCM triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm người từ các tỉnh về TP.HCM sinh sống và làm việc), tiêm cho trẻ em 12 - 17 tuổi. Bên cạnh đó, tiến hành tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại theo quy định, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ. Đến nay, TP.HCM đã thực hiện tiêm 14,88 triệu liều. Trong đó, tiêm 7,95 triệu liều mũi 1 và 6,89 triệu liều mũi 2. Đặc biệt, đã tiêm 10.025 liều mũi bổ sung và 23.438 mũi nhắc lại. Với trẻ 12 - 17 tuổi đã tiêm 1,33 triệu liều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.