TP.HCM: Xu hướng thiết kế nhà ở theo phong cách nghỉ dưỡng

09/01/2017 08:00 GMT+7

Xã hội ngày càng phát triển, nhà ở đô thị hiện đại ngày nay không còn chỉ là nơi đi về mà còn là nơi nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí cho cả gia đình.

Do đó, những dự án hấp dẫn nhất thị trường bất động sản TP.HCM hiện nay đều được thiết kế theo phong cách resort đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng tại gia của các cư dân đô thị hiện đại.
Tiện ích ngay ngưỡng cửa
Mấy năm gần đây, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (PMH) nổi tiếng là khu đô thị nghỉ dưỡng được nhiều người dân thành phố lựa chọn đến tham quan, nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Khu đô thị này vốn không phải là một khu nghỉ dưỡng nhưng nhờ quy hoạch bài bản nên PMH trở thành một khu đô thị kiểu mẫu, cảnh quan kiến trúc đẹp mắt và cuộc sống thanh bình như trong các khu resort, nhưng là một khu resort khổng lồ với đầy đủ tiện ích của một khu đô thị.
Học hỏi thành công của PMH, xây dựng dự án nhà ở theo phong cách nghỉ dưỡng đang trở thành xu hướng mới mẻ trên thị trường bất động sản TP.HCM những năm gần đây. Trong đó, PMH vẫn là đơn vị đi đầu xu hướng này với hàng loạt dự án hút khách, gần đây nhất là dự án Saigon South Residences (SSR) chính thức ra mắt vào tháng 10.2016.
TP.HCM: Xu hướng thiết kế nhà ở theo phong cách nghỉ dưỡng 1
Thanh toán chỉ 20 triệu/tháng, giá căn hộ từ 2 tỉ, Saigon South Residences đang là dự án thu hút được sự quan tâm lớn của thị trường, đặc biệt là các gia đình trẻ, trong đó có gia đình 2 “hoàng từ xiếc” Quốc Cơ - Quốc Nghiệp
“Nhà ở như resort”
Đó không phải là lời ví von mà là tiêu chí được đặt ra khi chủ đầu tư thiết kế SSR, thể hiện rõ ràng trong thiết kế ngoại quan, khuôn viên ngoài trời lẫn trong nhà.
Không gian ngoài trời của SSR được thiết kế như một công viên đa chức năng, tập trung ở khu vực trái tim của dự án, nằm trong lòng khối chữ U, bên ngoài là các tòa nhà, toàn bộ khu được bao bọc bởi công viên cây xanh cao 3 m. Cách bố trí này giúp đối lưu không khí tốt nếu xét về mặt kiến trúc không gian. Còn xét về mặt phong thủy, các bố trí này tạo trường khí tích tụ tiền tài, phát huy long mạch cho chủ nhà.
TP.HCM: Xu hướng thiết kế nhà ở theo phong cách nghỉ dưỡng 2
Không gian phòng tiệc ấm cúng phù hợp cho các buổi họp mặt gia đình, sinh nhật, đám giỗ... và người dân có thể tổ chức theo kiểu tiệc bàn tròn, buffet... đều phù hợp

Ngày 15.1, 270 căn hộ tòa nhà E sẽ được giới thiệu đến thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà trước tết của đông đảo khách hàng chưa chọn được căn hộ trong 2 đợt công bố vào quý 4/2016. Đây là tòa đơn nguyên đầu tiên được chào bán ra thị trường với 2 mặt có tầm nhìn sông, hai mặt còn lại nhìn vào công viên Tĩnh Tâm, vườn Tiểu Cảnh, không gian dạo bộ Nhiệt Đới và không gian tiện ích toàn dự án.
Trong khuôn viên khu ngoài trời này có các không gian dành cho các hoạt động vận động như sân vận động đa năng, khu BBQ, công viên nước mini, hồ bơi, khu tập yoga... Các tiện ích bố trí liên hoàn để mọi thành viên trong gia đình có thể cùng nhau vui chơi như hệ thống hồ bơi rộng 1.700 m2, khu công viên dưới nước, khu picnic... Đặc biệt, khu vui chơi cho trẻ có nhiều hoạt động hiện đại như tường leo núi, khu thể thao tương tác ngoài trời…
“Hoàng tử xiếc” Quốc Nghiệp, một khách hàng từng tham quan SSR, cho biết: “Tôi ấn tượng SSR vì tổ hợp thể thao đa chức năng ngay tại khu căn hộ bởi tôi là người thích vận động”.
“Hoàng tử xiếc” Quốc Cơ chia sẻ về SSR khi lựa chọn nơi đây làm mái ấm cho gia đình: “Căn hộ được bố trí rất hợp lý, các không gian chức năng đều lấy được ánh sáng và gió trời. Tôi thích về nhà mở hết các cánh cửa, đón không khí tự nhiên ùa vào nhà, đối lưu không khí trong nhà tốt thì mới khỏe được. Dự án gần sông nên hưởng gió sông, ngắm cảnh sông cũng là một giá trị đặc biệt...”.
Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu của cộng đồng cư dân, chủ đầu tư còn bố trí trong khu dân cư phòng hội nghị để họp mặt cư dân hay tổ chức các buổi chia sẻ thông tin về sức khỏe, gia đình... Ngoài ra, SSR còn có phòng tổ chức tiệc để các gia đình tổ chức họp mặt, sinh nhật, đám giỗ... Phòng tổ chức tiệc này còn bố trí phòng chơi riêng cho trẻ để sau khi ăn tiệc xong các bé có thể tụ họp chơi riêng với nhau; trong khi đó, các bậc phụ huynh có thể vui trọn vẹn với bạn bè...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.