TP.HCM: Gò Vấp cấp bách mở rộng 4 tuyến đường huyết mạch

03/02/2023 14:07 GMT+7

Các tuyến đường huyết mạch của Q.Gò Vấp (TP.HCM) như Lê Đức Thọ, Thống Nhất, Nguyễn Văn Khối thường xuyên kẹt xe, ngập nước được kiến nghị bố trí vốn để nâng cấp, mở rộng.

Sáng 3.2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng đoàn công tác thành phố duyệt kế hoạch năm 2023 tại UBND Q.Gò Vấp.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó chủ tịch UBND Q.Gò Vấp kiến nghị thành phố ưu tiên, bố trí vốn cho 3 dự án giao thông: mở rộng đường Thống Nhất, mở rộng đường số 6 và xây dựng cầu mới kết nối qua khu ấp Doi, mở rộng đường Nguyễn Văn Khối (đoạn từ Thống Nhất đến Lê Văn Thọ).

Về quy mô cụ thể, dự án mở rộng đường Thống Nhất dài hơn 2,8 km, rộng 25 m, ảnh hưởng đến 826 trường hợp, khái toán tổng mức đầu tư gần 3.250 tỉ đồng. Tuyến đường này có mặt đường nhỏ, chiều rộng lòng đường từ 4 - 9 m nên thường xuyên kẹt xe, hiện đã xuống cấp, dẫn đến ngập nước khi mưa lớn.

TP.HCM: Gò Vấp cấp bách mở rộng 4 tuyến đường huyết mạch - Ảnh 1.

Q.Gò Vấp kiến nghị bố trí vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng đường Thống Nhất

Sỹ Đông

Dự án nâng cấp, mở rộng đường số 6 và xây mới cầu nối qua ấp Doi (khu phố 8, P.15) có chiều dài toàn tuyến hơn 1,1 km, rộng 20 m, ảnh hưởng 163 trường hợp, khái toán tổng mức đầu tư gần 885 tỉ đồng. Hiện người dân ở ấp Doi muốn lưu thông vào Q.Gò Vấp phải đi đường vòng qua Q.12. Trong khi đó, đường số 6 cũng bị xuống cấp, hệ thống thoát nước xuống cấp, một số đoạn không có vỉa hè.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Khối dài 850 m, rộng 20 m, ảnh hưởng 194 hộ dân, khái toán tổng mức đầu tư hơn 900 tỉ đồng. Lý do quận đề xuất do đoạn đường này có một phần là hẻm hiện hữu rộng 1,6-4 m, còn lại rộng trung bình 6 m, thường xuyên kẹt xe, ngập nước.

Ngoài ra, Q.Gò Vấp cũng kiến nghị UBND TP.HCM sớm trình HĐND TP.HCM phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Văn Thọ đến Nguyễn Oanh) theo hướng nhập dự án bồi thường vào dự án xây dựng, thay đổi quy mô và tăng tổng mức đầu tư. Đồng thời, bổ sung dự án vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bố trí vốn để triển khai các bước tiếp theo.

Xem nhanh 12h ngày 4.2: Quốc Cơ-Quốc Nghiệp lập kỷ lục | Hai vụ án hy hữu ở Thanh Hóa, Đà Nẵng

Ưu tiên dự án mở rộng đường Lê Đức Thọ trong năm 2023

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá đường và cầu nối qua ấp Doi là công trình cấp bách, cần ưu tiên đưa vào chuẩn bị đầu tư trung hạn, nghiên cứu lập dự án đầu tư.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Thọ, ông Hoan đề nghị chọn làm công trình chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước vào năm 2025 cấp quận và cần ưu tiên làm ngay trong năm 2023. Lý do, đây là công trình trọng điểm mà đại hội Đảng bộ Q.Gò Vấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra nhưng 2 năm qua chưa được bố trí vốn.

TP.HCM: Gò Vấp cấp bách mở rộng 4 tuyến đường huyết mạch - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đề nghị ưu tiên vốn để triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Thọ

Sỹ Đông

Góp ý thêm cho Q.Gò Vấp, Phó giám đốc Sở TN-MT Võ Trung Trực cho rằng, quận cần quan tâm đến công tác bồi thường của 2 dự án: mở rộng đường Dương Quảng Hàm và cải tạo rạch Xuyên Tâm với tổng kinh phí hơn 2.500 tỉ đồng. Cụ thể, dự án Dương Quảng Hàm ảnh hướng hơn 400 trường hợp, kinh phí bồi thường khoảng 1.900 tỉ đồng, còn dự án rạch Xuyên Tâm ảnh hưởng 84 trường hợp, kinh phí hơn 600 tỉ đồng.

Để đảm bảo tiến độ, ông Trực đề nghị quận triển khai một số bước như ban hành kế hoạch bồi thường, thông báo thu hồi đất, vận động người dân kiểm đếm, đo đạc, trình chứng thư thẩm định giá trước tháng 7.2023. Sau đó, thành lập các tổ công tác vận động người dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng trước tháng 11.2023.


Thu ngân sách năm 2022 gần 3.000 tỉ đồng
Trong năm 2022, kinh tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực. Có 3.150 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 42% với tổng số vốn đăng ký 22.000 tỉ đồng; 3.170 hộ kinh doanh thành lập mới, tăng hơn 27% với tổng vốn đăng ký 325 tỉ đồng. Điểm đáng chú ý của Q.Gò Vấp trong năm qua là thu ngân sách đạt 2.984 tỉ đồng, tăng 40% so với chỉ tiêu được giao, giải ngân đầu tư công hơn 94%.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp cho biết sẽ tham mưu Quận ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai các nhóm công trình, dự án quan trọng, cấp bách.

Đối với dự án công viên văn hóa Gò Vấp, ông Dũng đánh giá khi hoàn thiện góp phần cho địa phương có thêm công viên xứng tầm của thành phố, đảm bảo chỉ tiêu về cây xanh, thoát nước, đồng thời góp phần phát triển kinh tế văn hóa du lịch.

Chủ tịch Q.Gò Vấp cũng cho biết trong tháng 2.2023 sẽ tổ chức buổi gặp gỡ, lắng nghe để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tăng cường kết nối ngân hàng doanh nghiệp. Quận cũng định hướng điều chỉnh chức năng một số chợ truyền thống như chợ Hạnh Thông Tây thành chợ đêm, chợ Gò Vấp thành khu ẩm thực…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.