TPHCM: Tạm giữ băng nhóm chém người cướp tài sản để đi nhậu

17/02/2022 18:05 GMT+7

Thấy ông Sơn dừng xe bên đường nghe điện thoại, nhóm Bảo, Quang Đạt và Quốc Đạt chạy xe máy đến chặn trước, sau xe nạn nhân rồi dùng vũ khí uy hiếp, cướp tài sản, chém nạn nhân bị thương.

Ngày 17.2, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Ngô Quang Đạt (23 tuổi, quê Bến Tre), Vũ Đình Bảo (21 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Quốc Đạt (21 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Nhóm Bảo, Quang Đạt, Quốc Đạt tại trụ sở công an

t.K

Rủ nhau đi cướp

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 13.2, ông N.T.S (55 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) dừng xe nghe điện thoại trên đường Lê Tấn Bê (P.An Lạc, Q.Bình Tân) thì bị một nhóm gồm 3 người (chưa rõ lai lịch) đi trên 2 xe máy đến áp sát, dùng dao tự chế chém gây thương tích rồi cướp 1.2 triệu đồng tiền mặt cùng 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Ông Sơn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình.

Ngay khi nhận thông tin, công an vào cuộc điều tra. Qua truy xét, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp Công an P.An Lạc mời làm việc đối với Bảo, Quang Đạt, Quốc Đạt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp

ctv

Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận, khoảng 22 giờ ngày 12.3, Bảo, Quang Đạt và Quốc Đạt nhậu tại quán ốc trên đường Hồ Học Lãm (P.An Lạc, Q.Bình Tân). Trong lúc nhậu, cả ba nảy sinh ý định và cùng thống nhất tìm người sơ hở để cướp tài sản.

Trả tiền nhậu

Đến khoảng 0 giờ ngày 13.2, Bảo mượn xe máy của một người bạn nhậu chung để đi giải quyết việc cá nhân. Sau đó, Bảo điều khiển xe máy chở Quang Đạt, Quốc Đạt chạy xe máy một mình cùng chạy về nơi ở của Bảo ở khu dân cư Nam Long (P.An Lạc, Q.Bình Tân) lấy 1 dao tự chế dài khoảng 60cm đưa cho Quang Đạt cất giấu trong người rồi cả ba người cùng đi tìm "con mồi".

Khi đến trước căn nhà trên đường Lê Tấn Bê (P.An Lạc, Q.Bình Tân), phát hiện ông Sơn đứng bên đường nghe điện thoại nên Quốc Đạt và Bảo chạy xe máy chặn trước đầu và sau xe ông Sơn, còn Quang Đạt nhảy xuống xe, cầm dao kề vào cổ nạn nhân đe dọa, yêu cầu đưa tiền và tài sản cá nhân.

Ông Sơn chống cự thì bị Quốc Đạt lao vào dùng tay đánh, cướp số tiền 1,2 triệu đồng trong túi quần và cướp điện thoại trên tay nạn nhân. Quang Đạt dùng dao chém gây thương tích hai cánh tay của ông Sơn rồi cả ba lên xe bỏ đi.

Hung khí nhóm người trên dùng đi cướp

ctv

Khi đến khu vực dưới gầm cầu Nước Lên (P.An Lạc, Q.Bình Tân), Quang Đạt vứt bỏ lại dao tự chế rồi cả ba cùng đi đến cửa hàng cầm đồ ở Q.6 cầm điện thoại cướp được với giá 800.000 đồng. Có tiền, cả ba quay lại tiếp tục nhậu tại quán ốc đường Hồ Học Lãm. Toàn bộ số tiền từ việc cướp được và cầm điện thoại nhóm này trả cho việc ăn uống, nhậu nhẹt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.