TP.HCM thí điểm mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
12/12/2022 12:24 GMT+7

TP.HCM thí điểm mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Đầu vào của mô hình này tại Bệnh viện Hùng Vương (Q.5) và đầu ra ở Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố (Q.Gò Vấp).

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập thí điểm “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn” từ năm 2022 - 2026. Đây là mô hình một cửa đầu tiên được thí điểm trên cả nước, vận hành theo quy chuẩn của các nước trên thế giới. Qua đó thực hiện mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới: Đến năm 2030 có 100% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Trước đó, tại tờ trình liên Sở Y tế - Sở LĐ-TB-XH gửi UBND TP.HCM hồi tháng 11.2022 có đề cập, Bệnh viện Hùng Vương đã đăng ký thực hiện thí điểm “Mô hình dịch vụ một cửa hỗ trợ các trường hợp bệnh nhân khám, điều trị tại bệnh viện phát hiện bị bạo lực, xâm hại tình dục” vào tháng 10.2020.

Một mặt, vì mô hình phù hợp với chức năng bệnh viện. Mặt khác, hiện nay, các cơ sở y tế nói chung là nơi đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân ở các nhóm tuổi, ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau và qua khám và điều trị, phát hiện được bệnh nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục.

Tuy nhiên, các quy trình để hỗ trợ mất nhiều thời gian và không đồng bộ (sự tham gia, hỗ trợ của các ngành chỉ thực hiện khi có yêu cầu của bệnh viện) nên nạn nhân thường bỏ cuộc.

Vì vậy, việc thành lập thí điểm mô hình một cửa nhằm hỗ trợ, can thiệp và cung cấp dịch vụ thiết yếu cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện. Thông qua đó, phát hiện kịp thời bệnh nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục để chuyển bệnh nhân đến dịch vụ phù hợp và can thiệp đối với bệnh nhân không có khả năng tự bảo vệ.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, đầu vào của mô hình một cửa đặt tại Bệnh viện Hùng Vương, địa chỉ tại số 128 Hồng Bàng, P.12, Q.5. Tại đây thực hiện chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục.

Một góc phòng tham vấn, điều trị, hỗ trợ bệnh nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục tại mô hình một cửa ở Bệnh viện Hùng Vương

lê huỳnh

Đầu ra của mô hình một cửa đặt tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố, địa chỉ tại số 14 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp. Nơi đây sẽ tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục được chuyển gửi từ Bệnh viện Hùng Vương cần tạm lánh khẩn cấp cũng như can thiệp trị liệu và cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

Mô hình một cửa khi vận hành sẽ tiến hành rà soát khoảng trống về chính sách, quy định riêng của các ngành để tiến tới thống nhất nguyên tắc, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ một đầu mối cho nạn nhân.

Mô hình một cửa được đánh giá là điểm đến an toàn, can thiệp, trợ giúp, cung cấp các gói dịch vụ thiết yếu khép kín và phù hợp cho từng nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục. Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam và Tổ chức Planète Enfants & Développement (PE&D) đã hỗ trợ nguồn lực và kỹ thuật cho Bệnh viện Hùng Vương. Hoạt động mô hình sẽ được cấp kinh phí từ ngân sách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.