TP.HCM: Thuê xe ô tô rồi mang sang Campuchia bán

25/08/2022 19:50 GMT+7

Bị cáo Diệp Kiếm Lâm và Phạm Văn Luận cùng các đồng phạm đã thuê xe ô tô có giá trị cao để mang sang Campuchia bán kiếm tiền đánh bạc.

Ngày 25.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo trong vụ lừa đảo thuê xe ô tô mang sang Campuchia bán.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Diệp Kiếm Lâm (37 tuổi, Q.5) tù chung thân, Phạm Văn Luận (38 tuổi, ngụ An Giang) 20 năm tù. Các bị cáo Lê Đức Thắng (38 tuổi, ngụ Q.10), Trần Ngọc Chung (50 tuổi, ngụ Q.3), Võ Ngọc Cảnh (29 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Công Đoàn (24 tuổi, ngụ Đắk Lắk), Nguyễn Thảo Phương Trang (31, ngụ Q.10), Trần Thái Trọng Nghĩa Nhân (29 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) từ 7 - 15 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo trong vụ lừa đảo thuê xe ô tô mang sang Campuchia bán tại phiên tòa

NGA NGA

Theo cáo trạng, Lâm và Luận thường đến casino ở Campuchia đánh bạc và nên quen biết nhau. Không có tiền đánh bạc, Lâm cùng Luận và Út (chưa rõ lai lịch) bàn nhau thuê xe ô tô tự lái để mang sang Campuchia bán lấy tiền.

Nhóm của Lâm thường chọn thuê những xe gầm cao, xe bán tải, có giá trị cao từ 800 triệu đồng trở lên. Để tạo lòng tin, Lâm và các bị cáo đồng phạm đã dùng tiền mặt hoặc mua xe gắn máy, CMND, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe mang đi đặt cọc và làm thủ tục thuê xe với chủ xe.

Trước khi thuê xe, Lâm sẽ báo cho Luận và Út để thương lượng với đối tượng mua xe ở Campuchia. Thuê xe xong, Lâm lái xuống An Giang đưa cho Luận hoặc Út để mang sang Campuchia tiêu thụ.

Cụ thể, vào ngày 13.3.2019, Thắng liên hệ với anh T.K (Giám đốc Công ty TNHH ô tô P.D, Q.6) để thuê xe. Hai bên ký hợp đồng thuê xe từ ngày 13.3.2019 - 15.3.2019 giá 1,2 triệu đồng/ngày. Thắng đưa cho anh T.K sổ hộ khẩu bản chính, CCCD bản photo để anh T.K chụp ảnh lưu lại. Thuê được xe, Lâm chở Thắng đi đón Luận rồi mang xe sang Campuchia giao cho Út đem bán tại khu vực gần Casino L.K với giá 7.000 USD.

Khi biết bị lừa đảo, anh T.K đã đến cửa khẩu Tri Tôn, An Giang để nhờ người đưa sang Campuchia chuộc xe về với giá 12.500 USD (tương đương 295 triệu đồng).

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 3.2019 đến tháng 7.2020, nhóm này đã thực hiện thêm 13 vụ thuê xe ô tô đem bán kiếm tiền chia nhau tiêu xài. Tổng giá trị các xe ô tô các bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 11,8 tỉ đồng.

Các bị hại sau khi phát hiện bị lừa thuê xe rồi mang bán sang Campuchia bán đã làm đơn tố cáo. Sau đó, các bị cáo lần lượt bị công an bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.