
Báo Thanh Niên đoạt nhiều giải thưởng báo chí 2020, 2021
Báo Thanh Niên đoạt giải A bìa báo tết ấn tượng năm 2021 ở giải Ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021.
Hội nghị về Phòng chống thiên tai năm 2021 diễn ra tại TP.Đà Nẵng chiều nay với sự tham dự của 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Thông tin tại hội nghị cho biết trong năm 2020 mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại cho miền Trung hơn 36.000 tỉ đồng và làm 249 người chết, mất tích...
Sau nhiều ngày nỗ lực thông tuyến, vùng sạt lở núi xã Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam) đã thoát cảnh cô lập sau gần 4 ngày.
Mưa lớn những ngày qua đã khiến núi đồi sạt lở, mặt đường đứt gãy nghiêm trọng làm hàng nghìn người dân ở xã Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam) bị cô lập.
Một vụ sạt lở đất bất ngờ xảy tại huyện vùng cao Quảng Nam khiến ít nhất 6 ngôi nhà bị hư hỏng. Địa phương đã sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân để đảm bảo an toàn.
Lo cho sự phát triển của một dải miền Trung nghèo khó và nhiều thiên tai lâu nay vẫn là nội dung thường xuyên được quan tâm từ Chính phủ đến các bộ ngành liên quan. Nhưng chừng đó là cần mà chưa đủ!
Sau thảm họa sạt lở núi cuối năm ngoái, những căn nhà mới kiên cố vừa được dựng lên trên phần đất bằng phẳng ở vùng cao Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam). Hàng chục hộ dân bắt đầu ổn định cuộc sống nơi làng mới…
'Tăng cường bảo vệ rừng, tạo điều kiện về sinh kế để người dân sống được dưới rừng, có như vậy mới giảm bớt ảnh hưởng thiên tai', Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.
Không chỉ không 'đòi lại tiền ủng hộ' xây nhà cho người dân H.Nam Trà My (Quảng Nam), ông Đoàn Ngọc Hải quyết định hỗ trợ thêm 46 triệu đồng để chính quyền địa phương xây 1 căn nhà cho hộ dân khó khăn.
Sau thời gian dài chen chúc trong những ngôi nhà tạm sau thảm họa núi đè, giờ đây người dân vùng sạt lở núi Trà Leng đã chính thức ở trong những ngôi nhà mới do Tập đoàn THACO trao tặng.
Các chuyên gia đưa ra nhiều giải pháp, nhóm giải pháp thiết thực và giới thiệu những nghiên cứu về ứng dụng công nghệ cao để phòng chống lũ quét, sạt lở đất...
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Miền trung Tây nguyên, cho rằng nguyên nhân sạt lở xảy ra tại Quảng Nam là do sự dịch chuyển của khối đá, các mảnh vụn hay đất xuống mái dốc...