Trà Vinh: Phát hiện quả bom nặng hơn 112 kg còn ngòi nổ trong ao tôm

Nam Long
Nam Long
15/11/2022 11:51 GMT+7

Trong lúc cải tạo ao nuôi tôm, người dân phát hiện quả bom nặng hơn 112 kg còn nguyên ngòi nổ liền trình báo lực lượng chức năng đến xử lý an toàn.

Ngày 15.11, tin từ Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Trà Vinh cho biết, lực lượng công binh vừa phối hợp Ban CHQS H.Duyên Hải xử lý an toàn một quả bom nặng hơn 112 kg còn nguyên ngòi nổ ở khu vực ao nuôi tôm của người dân.

Lực lượng công binh xử lý quả bom nặng trên 112 kg còn nguyên ngòi nổ

Nam long

Theo đó, trong lúc cải tạo ao nuôi tôm của gia đình, ông Lê Văn Tuấn (47 tuổi, ngụ ấp Định An, xã Đông Hải, H.Duyên Hải, Trà Vinh) phát hiện quả bom dài hơn 1 m, nặng hơn 112 kg liền trình báo lực lượng quân sự địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Ban CHQS H.Duyên Hải nhanh chóng phối hợp lực lượng công binh cắm bảng nguy hiểm và bố trí lực lượng canh gác không để người dân vào khu vực nguy hiểm và báo về Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh.

Lực lượng quân đội đưa quả bom về nơi an toàn chờ hủy nổ theo quy định

Nam Long

Theo thiếu tá Bao Quốc Vệ, trợ lý Công binh Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh, quả bom trên do Mỹ sản xuất, còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, chiều dài hơn 1 m, nặng hơn 112 kg, còn nguyên ngòi nổ. Sau khi thu gom và xử lý an toàn, lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh đã đưa quả bom về Trường bắn H.Tiểu Cần (Trà Vinh) tập kết để chờ lực lượng Công binh Quân khu 9 đưa đi hủy nổ theo quy định.

Theo Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh, từ đầu tháng 10.2022 đến nay, lực lượng công binh tỉnh này đã thu gom và xử lý an toàn 3 quả bom còn ngòi nổ do người dân phát hiện trong quá trình khai thác đất sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.