Trải nghiệm mới nơi điểm đến quen thuộc

23/08/2022 08:00 GMT+7

Mỗi quận, huyện của TP.HCM đều có những đặc trưng riêng biệt, đủ sức hấp dẫn người dân và du khách. Trong kỳ nghỉ lễ 2.9 này, bạn có thể tham khảo các tour, sự kiện gợi ý dưới đây để khám phá TP sống động, giàu lịch sử.

Nỗ lực phát triển tour mới

Ngày 23.8, Sở Du lịch TP.HCM khảo sát sản phẩm du lịch của huyện Hóc Môn và Q.12. Đây là các sản phẩm nằm trong chiến lược phát triển mỗi quận, huyện, TP.Thủ Đức một sản phẩm du lịch của UBND TP.HCM.

Với tour “Hóc Môn - Vùng đất lịch sử”, du khách sẽ ghé thăm di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã ba Giồng - Khu tưởng niệm về những sự kiện lịch sử trong kháng chiến chống Pháp, dừng chân tại Công viên cá koi có quy mô lớn nhất Việt Nam với những giống cá koi đẹp, nhiều màu sắc lạ mắt nhập khẩu từ Nhật Bản.

Ngoài ra, lịch trình tour Hóc Môn còn đưa du khách đến chùa Hoằng Pháp - nơi được xem là trung tâm văn hóa Phật giáo lớn nhất VN, đền Bình Nhan cùng villa H20.

Những sản phẩm du lịch ở TP.HCM đủ sức hút du khách trong và ngoài nước

Vũ Phượng

Tour “Quận 12 - Còn bao điều mới lạ” dự kiến đưa du khách ghé tham quan Công viên phần mềm Quang Trung, Nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông, chiêm bái Tu viện Khánh An - di tích lịch sử cấp TP và tham quan KDL Bến Xưa.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing Công ty TST tourist nhận xét, mỗi quận, huyện ở TP.HCM đều có những đặc trưng khác biệt, đủ sức thu hút du khách. Q.12, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Gò Vấp vẫn có địa hình sông nước, các giá trị văn hóa - lịch sử, những con người gắn liền với dấu ấn thời gian, lối sống thuần hậu được bảo lưu ấn tượng.

“Không gian văn hóa lịch sử, lối sống đô thị của Sài Gòn - Gia Định, Chợ Lớn và TP.HCM hôm nay là những nguyên liệu vô giá, là bức tranh muôn màu bị phủ lớp bụi thời gian cần được làm mới, điểm tô, chỉ cần có vậy sẽ rực rỡ và thú vị ngay”, ông Nguyễn Minh Mẫn nhận xét.

Hương sắc vùng đất Thép

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, UBND H.Củ Chi (TP.HCM) sẽ tổ chức ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch H.Củ Chi tại Công viên Văn hóa huyện với chủ đề “Hương sắc vùng đất Thép”.

Dịp này, Củ Chi sẽ giới thiệu và tổ chức các tour du lịch trải nghiệm, di chuyển bằng ô tô, xe đạp, xe buýt hai tầng; tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện như: Khu di tích lịch sử địa đạo Bến Dược - Bến Đình, Nhà Tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Rành - Vườn bưởi Tam Tân, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao - Vườn trái cây Trung An - KDL sinh thái Bình Mỹ,… Ngoài ra, khách tham quan sẽ được thưởng thức các món ăn làm từ các sản phẩm đặc trưng của Củ Chi như: bánh tráng, khoai mì, thịt bò, rau móp, cá, ếch,…

Với sự tham gia của các công ty du lịch trong và ngoài địa bàn, Củ Chi sẽ giới thiệu và tổ chức các tour du lịch về nguồn, du lịch sinh thái, du lịch ẩm thực, trải nghiệm tại các làng nghề mây tre, mành trúc, đan lát, bánh tráng, gốm sứ, hoa lan, cây kiểng…

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó chủ tịch UBND H.Củ Chi cho biết, ngày hội là dịp tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống tốt đẹp, giới thiệu quảng bá về hình ảnh, ẩm thực, con người Củ Chi, giới thiệu các điểm đến du lịch trên địa bàn huyện đến với du khách trong và ngoài nước; kết nối, thúc đẩy tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.