Trạm không gian quốc tế phải điều chỉnh độ cao để ‘né’ rác vệ tinh Trung Quốc

11/11/2021 07:24 GMT+7

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo từ Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết Trạm không gian quốc tế (ISS) sẽ được nâng độ cao vào ngày 10.11 để tránh một mảnh rác vũ trụ xuất phát từ vệ tinh Trung Quốc .

Trạm Không gian Quốc tế

reuters/nasa

Dựa trên dữ liệu sơ bộ, rác của vệ tinh Phong Vân-1C (Trung Quốc) sẽ tiếp cận ISS trong vòng 4 giờ vào sáng ngày 12.11. Nhằm tránh nguy cơ va chạm, phi hành đoàn buộc phải nâng độ cao của ISS lên thêm 1.240 m so với hiện tại.

Sau khi điều chỉnh, quỹ đạo tạm thời của ISS trong thời gian này ở độ cao 470,7 km so với mặt đất. Roscosmos không đề cập kích thước của rác vũ trụ.

Các phi hành gia sẽ dựa vào hệ thống động cơ ở mô đun hàng hóa Progress của Nga để thực hiện việc điều chỉnh độ cao.

Theo TASS, Phong Vân-1C là vệ tinh thời tiết của Trung Quốc, và từng tham gia một vụ thử vũ khí trên quỹ đạo trái đất.

Ngày 11.1.2007, Trung Quốc thử nghiệm thành công vũ khí diệt vệ tinh, với mục tiêu là Phong Vân-1C đang ở độ cao 865 km. Từ bãi phóng vệ tinh ở Tây Xương, Trung Quốc khai hỏa tên lửa và bắn trúng vệ tinh này.

Nữ phi hành gia Trung Quốc làm việc hơn 6 giờ trong chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên

Tính đến tháng 10.2016, tổng cộng 3.438 mảnh vỡ của vệ tinh đã được xác định, trong đó 2.867 mảnh vẫn còn di chuyển trên quỹ đạo sau 9 năm kể từ vụ thử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.