Tranh luận về cơ quan đánh giá, cấp chứng chỉ nghề

22/10/2013 02:03 GMT+7

Chiều 21.10, QH thảo luận về dự án luật Việc làm, đa số các đại biểu bày tỏ sự tán đồng đối với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật này của Ủy ban Thường vụ QH do Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề trình bày trước đó.

Đi sâu vào các nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau, các đại biểu cho rằng trong chính sách chi trả bảo hiểm thất nghiệp, dự thảo luật quy định Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập là đầu mối trực tiếp đối với người lao động, thực hiện tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, lập hồ sơ thất nghiệp; giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là quá ôm đồm, khiến người lao động vất vả.

Trước một số ý kiến đề nghị không giao cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hội nghề nghiệp tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề vì dễ xảy ra tình trạng lợi dụng, không chính xác trong đánh giá, gây lãng phí,  đại biểu Nguyễn Văn Pha (Nam Định) cho rằng đây là những quan điểm phân biệt đối xử, độc quyền nhà nước và không hiểu biết về các tổ chức xã hội. “Thời gian qua đã có hàng vạn, hàng triệu lao động được dạy nghề qua các tổ chức chính trị xã hội, nói như vậy không lẽ các tổ chức của nhà nước thì không có tiêu cực, lãng phí”, ông Pha nói.

 Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.