Tránh thai theo phương pháp Ozino- Knauss

18/10/2006 15:09 GMT+7

Hỏi: Xin cho biết một số vấn đề tránh thai bằng biện pháp tính chu kỳ kinh nguyệt: Trứng rụng vào ngày nào trong chu kỳ, cách tính "ngày an toàn"? Tôi có chu kỳ kinh nguyệt là 27 ngày, tôi có kinh vào ngày mùng 2 đến mùng 7 là sạch kinh, vậy mùng 9 đã được coi là "ngày an toàn" chưa? (Thu Huong - Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

Đáp: Tránh thai theo chu kỳ kinh nguyệt (gọi là phương pháp Ozino- Knauss) là biện pháp tránh giao hợp vào những ngày có nhiều khả năng thụ tinh nhất (trứng kết hợp tinh trùng) trong vòng kinh. Điều kiện áp dụng là kinh nguyệt người nữ phải đều để xác định được ngày rụng trứng.

Theo lý thuyết, mỗi tháng người phụ nữ có một trứng rụng. Vì vậy, khoảng thời gian an toàn là ít nhất 3 ngày trước và một ngày sau ngày rụng trứng. Nếu muốn tránh có thai thì không giao hợp trong thời gian này.

Về nguyên tắc, nếu có rụng trứng mà không thụ tinh thì 14 ngày sau sẽ có hành kinh và một chu kỳ kinh nguyệt được tính từ ngày đầu kỳ kinh này (ngày thứ nhất) đến ngày đầu kỳ kinh kỳ sau. Như vậy:

- Nếu chu kỳ kinh nguyệt là 27 ngày thì ngày rụng trứng là ngày thứ 13.

- Nếu chu kỳ kinh nguyệt là 28 ngày thì ngày rụng trứng là ngày thứ 14.

- Nếu chu kỳ kinh nguyệt là 30 ngày thì ngày rụng trứng là ngày thứ 16.

- Nếu chu kỳ kinh nguyệt là 35 ngày thì ngày rụng trứng là ngày thứ 21 v.v...

Xác định ngày rụng trứng còn có các cách như: từ các dấu hiệu kèm như dịch nhầy - trong ở cửa mình, tăng thân nhiệt nhẹ, v.v...

Tuy nhiên, tỷ lệ tránh thai theo phương pháp này thành công thấp (38 – 42%). Lý do vì trên thực tế: Ở người phụ nữ, có tháng có tới 2 trứng trưởng thành và lần lượt rụng (khó xác định hết tất cả ngày rụng trứng mà tránh); trứng đạt độ trưởng thành (Kích thước từ 15 – 25mm) thì có thể rụng đột ngột nếu người nữ có khoái cảm cao.

Với bạn, ngày mùng 2 có kinh, ngày mùng 9 giao hợp (trung bình có thể trứng cỡ 18mm) thì có thể thụ thai nếu khi giao hợp có khoái cảm cao. Tốt nhất bạn nên sử dụng một trong 4 biện pháp tránh thai hiện đại (tỷ lệ thành công cao nếu sử dụng đúng cách) như đặt vòng, thuốc tránh thai (uống, tiêm, cấy), sử dụng bao cao su hay triệt sản, tùy thuộc vào số con của bạn mà lựa chọn.

BS Nguyễn Thị Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.