Trao Giải báo chí quốc gia lần thứ 2

22/06/2008 01:48 GMT+7

* Nhà báo Hoàng Hải Vân (Báo Thanh Niên) đoạt giải B Toàn cảnh lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ 2 (VTV) Tối ngày 21.6, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức trao Giải báo chí quốc gia lần thứ 2. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBT.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã đến dự.

Từ 800 tác phẩm tham gia dự thi, Hội đồng chấm Giải báo chí quốc gia lần thứ 2 đã lựa chọn, trao 4 giải A, 11 giải B, 24 giải C và 41 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. 4 giải A được trao cho loạt bài Một hạt thóc 40 khoản đóng góp của nhóm tác giả ở Báo Nông thôn ngày nay, Vụ án Minh Phụng EPCO sau 10 năm nhìn lại vẫn thời sự và nóng bỏng của tác giả Nguyễn Công Long (cộng tác viên Báo Công an nhân dân), đạo diễn Phi Sơn (Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư) với tác phẩm Bài ca trên đỉnh Tà Lùng, bài Sở Thương mại Quảng Ninh tiếp tay cho gian lận thương mại của nhóm tác giả Ban Bạn nghe đài Đài tiếng nói Việt Nam.

Loạt bài “Euro II” và chất lượng xăng dầu: Những “nỗ lực” làm nhỏ đất nước của nhà báo Hoàng Hải Vân, Báo Thanh Niên được trao giải B. Loạt bài đã nêu lên những bức xúc về việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong khi các nước trên thế giới đã áp dụng tiêu chuẩn Euro 4, Euro 5 thì nước ta mới áp dụng tiêu chuẩn Euro 2. Áp dụng tiêu chuẩn về khí thải quá thấp, chấp nhận một bầu không khí dơ bẩn hơn so với khu vực, chấp nhận một ngành công nghiệp ô tô lạc hậu không có khả năng xuất khẩu, chúng ta đang tự làm nhỏ đất nước mình. Thế nhưng, vì những lợi ích cục bộ, ngay cả tiêu chuẩn lạc lậu này cũng bị chính các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trì hoãn thực hiện để tiếp tục duy trì tình trạng lạc hậu hơn.

Các tác giả nhận giải thưởng - Ảnh: Ngọc Thắng

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Sau hơn hai thập kỷ đổi mới, báo chí đã có nhiều điều kiện và cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng nhưng cũng đã và đang có không ít thách thức mới". Chủ tịch nước cho rằng: "Thực tiễn đang đòi hỏi thực hiện nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan báo chí ngày càng phải cao hơn, báo chí ngày càng phải thông tin chính xác, khách quan, trung thực, phát hiện biểu dương những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát hiện, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống, cổ vũ nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, chủ động chống lại các luận điệu xuyên tạc phá hoại an ninh, chính trị của các thế lực thù địch, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng và các tệ nạn xã hội, trở thành một lực lượng tích cực tham gia xây dựng đất nước".

Để thực hiện những yêu cầu nói trên, Chủ tịch nước đề nghị: "Đội ngũ người làm báo phải thường xuyên trau dồi đạo đức, nghề nghiệp, học tập nâng cao trình độ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tinh thông nghiệp vụ, có đủ nhãn quan khoa học và bản lĩnh để nhìn thấu đáo quá trình vận động của mọi mặt đời sống xã hội, thấy rõ sự liên quan giữa các sự vật, tưởng chừng như rời rạc để tổng hợp lại có phân tích đề xuất một cách chính xác, toàn diện, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu khi thực hiện đăng tải các bài viết". 

Xuân Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.