Trao học bổng cho con em đại lý phát hành báo

19/07/2014 02:05 GMT+7

Ngày 18.7, Báo Thanh Niên đã tổ chức họp mặt các đại lý phát hành báo và trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho những học sinh - sinh viên là con em những người phát hành báo vượt khó học giỏi tại TP.HCM.

Ngày 18.7, Báo Thanh Niên đã tổ chức họp mặt các đại lý phát hành báo và trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho những học sinh - sinh viên là con em những người phát hành báo vượt khó học giỏi tại TP.HCM.

Trao học bổng cho con em đại lý phát hành báo 
Ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao học bổng cho con em đại lý phát hành báo - Ảnh: Diệp Đức Minh

Những gương mặt thân quen hiếu học

Trong đợt này, có 30 học sinh - sinh viên được nhận học bổng với mỗi suất là 4 triệu đồng cùng một phần quà. Nhiều em trong số đó có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã không ngừng nỗ lực vươn lên để đạt được nhiều thành tích học tập tốt.

Hai chị em Ngô Phúc Yến Nhi và Ngô Phúc Tự Di được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình lần này chỉ còn một mình mẹ chăm sóc cho cả hai em vì người cha mất sớm. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi buổi sáng, hai em phải dậy sớm để phụ mẹ dọn hàng, xếp báo. Dù vậy, thành tích học tập của hai chị em liên tục là học sinh giỏi từ năm lớp 1.

Một trong những gương mặt khá quen là em La Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh lớp 8 Trường THCS Khánh Bình với thành tích 8 năm liền là học sinh giỏi. Đây là lần thứ 2 em được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên. Nhà có hoàn cảnh khó khăn, cha em (cũng làm nghề bán báo) vừa mất cách đây không lâu nên cuộc sống của 3 mẹ con càng khó khăn hơn. Mỗi buổi sáng, Quỳnh Anh dậy thật sớm phụ giúp cha mẹ soạn báo ra bán và buổi chiều, sau giờ học lại phụ mẹ bán bánh đến 10 giờ đêm. Khi được hỏi cảm nhận về lần nhận học bổng lần thứ 2 này, Quỳnh Anh tâm sự: “Học bổng năm ngoái đã giúp con rất nhiều trong việc trang trải học phí, con rất mừng năm nay lại được các cô chú cấp học bổng, con vui lắm”.

Nguồn động viên lớn lao

Bản thành tích của Bùi Việt Tiến, sinh viên năm 3 Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường đại học Quốc tế TP.HCM được nhận học bổng đợt này khiến ai cũng thán phục: 12 năm phổ thông và 3 năm đại học, kết quả luôn đạt loại giỏi. Hiện Tiến là giáo viên trợ giảng cho Trung tâm Anh ngữ ILA. Tiến tâm sự: “Cũng nhờ từ nhỏ được tiếp xúc với sách báo, em có cơ hội đọc nhiều và từ đó tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích, chính điều đó đã giúp em đạt được thành tích học tập như hôm nay”.

Tại lễ trao học bổng, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên đã gửi lời cảm ơn đến các đại lý phát hành báo và mong rằng đây sẽ là sự khích lệ tinh thần để các em đạt kết quả cao hơn nữa trong học tập.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Thanh Niên cũng đã trao quà thưởng 6 tháng đầu năm cho những đại lý phát hành có kết quả kinh doanh tốt. Đợt này sẽ có tổng cộng 200 đại lý được nhận gần 1 tỉ đồng. Ban Biên tập Báo Thanh Niên cũng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại lý phát hành báo về công tác phát hành cũng như nội dung để kịp thời điều chỉnh nhằm ngày càng hoàn thiện hơn. Dịp này, ông Nguyễn Minh Trung, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập Việt (TP.HCM) cũng trao tặng các phần quà cho những em học sinh, sinh viên được nhận học bổng.

Hải Nam

>> Trao học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên
>> Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh nghèo Quảng Nam
>> Trao học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên cho học sinh Lâm Đồng
>> Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh ở Lâm Đồng  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.